Xử lý lái xe sử dụng giấy tờ giả để xe tải vào nội đô không đúng quy định

Ngày 5/3, Công an thành phố Hà Nội thông tin, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phát hiện và xử lý tài xế xe tải sử dụng giấy chấp thuận vào nội đô không đúng theo quy định.

Cụ thể, khoảng 8 giờ 25 phút cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông do Thiếu tá Phùng Đức Hiếu làm tổ trưởng phát hiện xe tải đông lạnh biển kiểm soát 30B-080.xx có dấu hiệu hoạt động trong nội thành không đúng thời gian quy định nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Đ.V.H (sinh năm 2001, trú tại Hà Nội) xuất trình giấy chấp thuận cho xe ô tô biển kiểm soát 30B-080.xx được hoạt động trong phạm vi hạn chế, trên giấy có chữ ký và con dấu của chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội). Nhận thấy giấy chấp thuận này có dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã báo cáo Ban chỉ huy đội, đồng thời liên hệ với đơn vị liên quan để xác minh. Kết quả xác minh cho thấy Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) không cấp giấy chấp thuận nêu trên đối với lái xe Đ.V.H và phương tiện biển kiểm soát 30B-080.xx.

Lái xe Đ.V.H khai nhận, do xe tải bị cấm hoạt động trong nội đô nên thay vì làm thủ tục cấp giấy phép theo quy định, đã liên hệ mua giấy chấp thuận trên mạng xã hội với giá 1,5 triệu đồng và sử dụng từ ngày 26/1/2026 đến nay.

Tổ công tác đã lập hồ sơ vụ việc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Đ.V.H về hành vi điều khiển xe chạy không đúng thời gian quy định, đồng thời đưa người và tang vật liên quan về Công an phường Định Công (Hà Nội) để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) khuyến cáo, người dân không mua bán, sử dụng giấy tờ giả liên quan đến hoạt động giao thông, đặc biệt là các loại giấy phép vào các tuyến phố hạn chế. Các trường hợp có nhu cầu cho phương tiện hoạt động trong khu vực hạn chế cần thực hiện thủ tục xin cấp phép theo đúng quy định của cơ quan chức năng. Việc sử dụng giấy tờ giả hoặc mua bán giấy phép không đúng theo quy định trên mạng xã hội sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xác minh các loại giấy phép liên quan đến phương tiện vận tải, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Hùng Mạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ kiện công ích do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Quảng Ninh khởi kiện đối với bị đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền về việc nợ tiền bảo hiểm xã hội.

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.