Xử lý hàng trăm trường hợp chạy xe máy lạng lách, đánh võng

Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông trật tự Công an thành phố Huế đã lập biên bản xử lý hơn 480 trường hợp chạy xe máy lạng lách đánh võng, không có bộ phận giảm thanh, xử phạt hành chính gần 500 triệu đồng...
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: baothuathienhue.vn

Địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế xuất hiện tình trạng nhiều thanh niên chạy xe gắn máy tụ tập thành đoàn, lạng lách, đánh võng, nẹt ống pô gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho người tham giao thông vào ban đêm trên nhiều tuyến đường của thành phố. Công an thành phố Huế đã lập kế hoạch ra quân tuần tra, lập biên bản xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm.

Theo đó, Công an thành phố Huế đã thành lập Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng Cảnh sát Giao thông trật tự, Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy được trang bị các công cụ hỗ trợ để phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Hàng tuần, Tổ công tác đặc biệt ra quân 3 đêm, thời gian từ 19 giờ đến 23 giờ, tập trung xử lý các trường hợp sử dụng xe gắn máy độ lại, tụ tập chạy thành đoàn, lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho người tham giao thông.

Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông trật tự Công an thành phố Huế đã lập biên bản xử lý hơn 480 trường hợp chạy xe máy lạng lách, đánh võng, không có bộ phận giảm thanh, xử phạt hành chính gần 500 triệu đồng; buộc tháo hàng trăm ống pô độ, không có bộ phận giảm thanh, đảm bảo phương tiện đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông trật tự Công an thành phố Huế cho biết: Phần lớn thanh, thiếu niên tụ tập lạng lách, đánh võng, nẹt pô ở lứa tuổi từ 14 - 18, hiểu biết và kiến thức về pháp luật còn hạn chế. Nhiều thanh, thiếu niên đầu tư hàng chục triệu đồng để độ xe làm cho âm thanh pô xe nổ thật to, phát lửa, phát sáng, thay đổi kết cấu xe... Bên cạnh việc phối hợp với các trường học, gia đình và chính quyền địa phương trong công tác giáo dục, tuyên truyền, Công an Thành phố Huế đang điều tra nắm bắt thông tin về những cửa hàng cung cấp dịch vụ nâng cấp ống pô xe máy để xử lý răn đe nhằm chấp dứt tình trạng này.

Đỗ Trưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Hà Nội xử lý nhiều trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép

Hà Nội xử lý nhiều trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép

Ngày 3/9, nguồn tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, qua kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, các đội của Phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng Hà Nội) đã phối hợp, kiến nghị Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố) xử lý 10 trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép, phạt tiền 120 triệu đồng và 1 trường hợp thu tiền cao hơn giá quy định, phạt tiền 7,5 triệu đồng.