Xu hướng phát triển tàu ngầm tấn công chiến lược Nga

Các tàu ngầm tấn công chiến lược thế hệ thứ 5 của Nga sẽ hầu như không chạy bằng năng lượng hạt nhân, nhỏ gọn hơn và tàng hình tốt hơn.

Các tàu ngầm tấn công chiến lược thế hệ thứ 5 của Nga sẽ hầu như không chạy bằng năng lượng hạt nhân, nhỏ gọn hơn và tàng hình tốt hơn.

Xu hướng phát triển tàu ngầm tấn công chiến lược Nga ảnh 1

Tàu ngầm hạt nhân lớp Typhoon của Hải quân Nga. Ảnh: RIA Novosti

Sergei Sukhanov, một kỹ sư cao cấp tại Cục thiết kế Rubin nói với hãng tin RIA Novosti ngày 11/11, các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cỡ lớn như tàu ngầm chiến lược lớp Typhoon vốn chiếm ưu thế trong quá khứ, hiện nay cũng đang được cải tiến theo xu hướng trên.

“Tôi cho rằng các tàu ngầm tương lai sẽ nhỏ hơn nhờ những ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất. Tàu ngầm thế hệ thứ 5 của Nga sẽ tàng hình tốt hơn so với các tàu ngầm hiện nay và nó sử dụng nguồn năng lượng mới, hoàn toàn bằng điện”, Sergei Sukhanov nói và nhấn mạnh rằng việc thay thế năng lượng sẽ cho phép thế hệ tàu ngầm mới hoạt động không phụ thuộc vào việc nạp khí oxy.

Hải quân Nga hiện nay được biên chế các loại tàu ngầm tấn công thế hệ thứ 3. Các tàu ngầm chiến lược thế hệ thứ 4 lớp Borey hay lớp Yasen mới bắt đầu được đưa vào sử dụng.

CT (theo RIA Novosti)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..