Tiến độ Nga đóng tàu ngầm cho Việt Nam

Ngày 11/11, tàu HQ-182 Hà Nội sẽ được đưa lên tàu vận tải để chuyển về Việt Nam. Lễ thượng cờ và chuyển giao chính thức sẽ diễn ra vào cuối tháng 1/2014 tại căn cứ Hải quân Cam Ranh.

Ngày 7/11 vừa qua, tại nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi ở St. Petersburg đã diễn ra lễ ký biên bản chuyển giao kỹ thuật tàu ngầm đầu tiên trong số 6 tàu ngầm diesel-điện cỡ lớn lớp Varshavyanka (NATO gọi là Kilo), Dự án 06361 – tàu HQ-182 Hà Nội (số chế tạo 01339) cho Hải quân Việt Nam.

Ngày 11/11, tàu HQ-182 Hà Nội sẽ được đưa lên tàu vận tải để chuyển về Việt Nam. Lễ thượng cờ và chuyển giao chính thức sẽ diễn ra vào cuối tháng 1/2014 tại căn cứ Hải quân Cam Ranh.

Tiến độ Nga đóng tàu ngầm cho Việt Nam ảnh 1

Hai tàu ngầm đầu tiên HQ-182 Hà Nội và HQ-183 Hồ Chí Minh ở Admiralty Verfi.

Tháng 12/2009, Việt Nam đã ký hợp đồng với Rosoboronexport trị giá 2 tỷ USD để đóng 6 tàu ngầm thuộc Dự án 06361 tới năm 2016. Tính cả tiền xây dựng cơ sở hạ tầng (trong đó có cở sở hạ tầng huấn luyện), cung cấp vũ khí và các chi phí khác, tổng giá trị của thỏa thuận này là 4 tỷ USD.

Tàu ngầm đầu tiên đóng cho Việt Nam - HQ- 182 Hà Nội – được đặt ky (như lễ động thổ trong xây dựng) ngày 24/8/2009 tại xưởng Admiralty Verfi, hạ thủy ngày 28/8/2012 và rời xưởng đóng tàu ra biển thử nghiệm ngày 3/12/2012. Từ tháng 12/2012, tàu Hà Nội neo tại cảng Svetlyi gần Kaliningrad, nơi nó trải qua các cuộc kiểm nghiệm của nhà máy và kiểm nghiệm cấp nhà nước cũng như tiến hành chương trình huấn luyện thủy thủ đoàn Việt Nam.
Tiến độ Nga đóng tàu ngầm cho Việt Nam ảnh 2

Hạ thủy tàu HQ-184 Hải Phòng (số chế tạo 01341) tại Admiralty Verfi.

Tàu ngầm thứ 2 đóng cho Việt Nam - HQ- 83 Hồ Chí Minh (số chế tạo 01340) được đặt ky tại xưởng Admiralty ngày 28/9/2011, hạ thủy ngày 28/12/2012 và đang thực hiện các thử nghiệm trên biển. Con tàu sẽ được chuyển giao cho Việt Nam trong tháng 1/2014. Chiếc thứ ba - HQ-184 Hải Phòng (số chế tạo 01341) được đặt ky ngày 28/3/2012, hạ thủy ngày 28/8/2013. Tàu này cũng được chuyển giao cho Việt Nam trong năm 2014.

Ba chiếc tàu ngầm còn lại hiện đang ở các giai đoạn chế tạo khác nhau tại nhà máy Admiralty Verfi gồm tàu HQ-185 Đà Nẵng (số chế tạo 01342, đặt ky ngày 23/10/2012; tàu HQ-186 Khánh Hòa (số chế tạo 01343, đặt ky ngày 1/6/2013); và tàu HQ-187 Bà Rịa-Vũng Tàu (số chế tạo 01344 đang ở giai đoạn chế tạo ban đầu).


Duy Trinh

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.