Xu hướng đi du lịch để chữa bệnh lên ngôi tại Bỉ

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày càng có nhiều người dân Bỉ lựa chọn ra nước ngoài để chữa bệnh. Nguyên nhân chủ yếu của xu hướng này là do chi phí cho chăm sóc y tế tại Bỉ cao hơn so với nhiều quốc gia khác.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Brussels, Bỉ. Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN

Thái Lan là đất nước mà ông Jacques (76 tuổi) chọn để điều trị mắt và khám răng sau khi đã tham khảo ý kiến từ bạn bè. Tuy chi phí khám chữa bệnh không được công ty bảo hiểm ở Bỉ chi trả, nhưng dù sao mức phí điều trị tại Thái Lan vẫn còn thấp hơn nhiều so với khoản tiền mà ông sẽ phải bỏ ra nếu điều trị tại Bỉ. Ngoài ra, ông còn có thể tranh thủ dịp này để tới du lịch ở một quốc gia cách xa Bỉ tới hơn 10.000 km. 

Theo lời khuyên từ một người quen, anh Pierre  - một giáo viên 36 tuổi - đã chọn Thổ Nhĩ Kỳ là nơi thực hiện dịch vụ cấy tóc. Anh cho biết: "Đất nước này nổi tiếng về chất lượng cấy tóc. Tổng chi phí ước tính lại rẻ hơn tới 7.000 euro (tương đương 7.900 USD) so với dịch vụ này Bỉ". 

Trong khi đó, ông Michel (72 tuổi) lại chọn Hungary làm điểm đến để chăm sóc răng miệng. Ông đánh giá dịch vụ y tế ở quốc gia Đông Âu này "rất tốt và chuyên nghiệp". Bù lại việc chỗ ở không được hoàn hảo như ông mong đợi, giá dịch vụ tại Hungary chỉ bằng 1/5 so với mức giá lẽ ra ông phải trả tại quê nhà. 

Tương tự, ông Philippe (59 tuổi) tỏ ra vô cùng hài lòng với dịch vụ y tế tại Albania, ngay cả khi khoảng cách địa lý là trở ngại trong những trường hợp cần chăm sóc bổ sung hoặc khẩn cấp và đơn thuốc kê từ Albania không được công nhận ở Bỉ. 

Đi du lịch vì mục đích chữa bệnh không phải là một xu hướng mới trên thế giới. Xu hướng này đã phổ biến tới mức tại các hội chợ du lịch chuyên nghiệp đều dành một không gian riêng cho hình thức du lịch này. Theo một nghiên cứu được Visa Oxford Economics công bố, doanh thu từ các hoạt động du lịch để chữa bệnh đã lên tới hơn 56 tỷ USD vào năm 2015, với mức tăng trưởng hằng năm là 25% dự kiến trong 10 năm tới.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.