Thái Lan thu hút người nước ngoài tới chữa bệnh

Nội các Thái Lan ngày 30/11 đã phê duyệt trên nguyên tắc Thị thực Điều trị Y tế có thời hạn 1 năm để thu hút người nước ngoài có sức mua.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phó phát ngôn viên Chính phủ Rachada Dhnadirek cho biết, Thị thực Điều trị Y tế sẽ dành cho những bệnh nhân cần dịch vụ y tế ở Thái Lan và bao gồm tối đa 3 người hỗ trợ cho mỗi bệnh nhân.

Thị thực Điều trị Y tế có thời hạn 1 năm và được phép nhập cảnh nhiều lần, nhưng sẽ không được gia hạn. Người có thị thực này có thể ở lại Thái Lan tối đa 90 ngày mỗi lần đến, nhưng có thể xin phép ở lại liên tục nếu việc điều trị y tế của họ yêu cầu. Để ở lại quá 90 ngày, bệnh nhân họ phải xuất trình giấy chứng nhận y tế do các bệnh viện hoặc cơ sở y tế cấp.

Bà Rachada cho biết Thị thực Điều trị Y tế nhắm mục tiêu đến những khách cần điều trị y tế liên tục và những người hỗ trợ. Loại thị thực này sẽ nâng cao lợi thế cạnh tranh của đất nước phù hợp với chính sách của Chính phủ nhằm thúc đẩy Thái Lan trở thành một trung tâm y tế quốc tế.

Những người nước ngoài đủ điều kiện để được cấp thị thực nói trên là những bệnh nhân cần các dịch vụ y tế trong các lĩnh vực mà Thái Lan đã làm chủ. Bà Rachada cho biết những lĩnh vực đó bao gồm thuốc chống lão hóa, phục hồi sức khỏe, phẫu thuật thẩm mỹ, nha khoa cũng như điều trị ung thư và bệnh tim mạch.

Mỗi bệnh nhân và người đi theo phải xuất trình sao kê ngân hàng với số tiền gửi ít nhất 800.000 baht (khoảng 24.000 USD), đồng thời phải có bảo hiểm tai nạn và COVID-19 ở Thái Lan với số tiền chi trả ít nhất 100.000 USD, tương đương khoảng 3 triệu baht. Ngoài ra, bệnh nhân phải đặt lịch hẹn với bệnh viện hoặc phòng khám trước 30 ngày.

Ngọc Quang - PV TTXVN tại Bangkok

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.