Xoá nhà tạm, nhà dột nát: ‘Không có tranh chấp về đất đai là có thể triển khai được’

Trả lời các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 12/11 về xoá nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tưởng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, với vướng mắc về đất đai, các địa phương thực hiện theo nguyên tắc “không có tranh chấp là có thể triển khai được”.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng, nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát đang cấp bách. Đại biểu đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho biết rõ giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ này trong năm 2025.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đối với việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng cho rằng, đây là chủ trương lớn, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có chỉ đạo. Khi rà soát lại, cả nước hiện còn hơn 300.000 hộ có nhà dột nát, bao gồm có những người có công với cách mạng, đối tượng của các Chương trình mục tiêu quốc gia, các hộ nghèo, cận nghèo... Với quyết tâm cao, từ nay đến hết năm 2025, cả nước sẽ xóa hết nhà dột, nhà tạm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, giải pháp thứ nhất là thành lập Ban Chỉ đạo từ Trung ương tới địa phương để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động và sử dụng nguồn lực. Trung ương do Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị cùng tham gia, dưới các cấp thành lập Ban chỉ đạo, Bí thư cấp uỷ đứng đầu từ tỉnh đến xã.

Giải pháp thứ hai là cần tháo gỡ vướng mắc về đất đai, thực hiện nguyên tắc “không có tranh chấp là có thể triển khai được”. Đây là vấn đề vướng mắc nhất. Có địa phương có đất, nhưng xây theo tiêu chí “3 cứng” không đủ diện tích... vướng mắc này giao thẩm quyền cho cấp xã, cấp huyện thực hiện.

Bên cạnh đó là vướng mắc về huy động nguồn lực. Trước đây hỗ trợ 20 triệu đồng với nhà sửa, 40 triệu đồng với nhà xây mới, hiện nay tăng lên mức 30 triệu đồng với nhà sửa, 60 triệu đồng với nhà xây mới.

Giải pháp thứ ba là nhân công. Gia đình hưởng thụ chương trình này cần có sự đóng góp của họ hàng, bạn bè, với tinh thần là ai có gì giúp nấy… Ngoài ra, cần có sự tham gia của lực lượng quân đội, công an tại chỗ, chủ động, sẵn sàng nhân lực, nguồn lực để cùng triển khai. 

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.