Xóa nhà tạm: Lào Cai nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Ngày 3/8, tại thị xã Sa Pa, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ công bố xã Mường Hoa - thị xã Sa Pa là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và Phát động phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị xã Sa Pa.
Chú thích ảnh
Thung lũng Mường Hoa như hòn ngọc xanh quý báu. Ảnh tư liệu: Lê Sơn/Báo Tin tức

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cho biết, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Lào Cai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và ban hành các nghị quyết, kế hoạch… để triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới sâu, rộng trên địa bàn tỉnh. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của địa phương, góp phần quan trọng vào việc giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Đến nay, tỉnh Lào Cai có 63/127 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 xã được công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao”; có 2 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn. Trước đó, tỉnh Lào Cai đã tổ chức phát động Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025”, trong đó phấn đấu đến tháng 9/2025 hoàn thành mục tiêu hỗ trợ làm nhà ở cho 8.227 hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo, cận nghèo.

Xã Mường Hoa được thành lập đầu năm 2020, sáp nhập từ xã Sử Pán và xã Hầu Thào. Xã có xuất phát điểm thấp và đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa đã đoàn kết một lòng xây dựng nông thôn mới và có bước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện; quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2023, xã Mường Hoa hoàn thành 23/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới. Đặc biệt có thêm 127 hộ thoát nghèo, 92 hộ thoát cận nghèo và giảm tỷ lệ nghèo đa chiều từ 30,08% (năm 2022) xuống còn 12% (năm 2023). Thu nhập bình quân đạt 42,16 triệu đồng/người/năm. Với những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Đây cũng là xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt chuẩn nông thôn mới của giai đoạn 2021-2025.

Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn thị xã Sa Pa số hộ cần hỗ trợ về nhà ở còn gần 800 hộ ở 15 xã, phường. Trước mắt thị xã Sa Pa đang nỗ lực triển khai năm 2024 hỗ trợ xong nhà ở cho khoảng 115 hộ.

Hồng Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Trong hai ngày 12 và 13/10, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Phú Hòa 1, Xuân Thọ.

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17% trong năm 2026, tỉnh Tuyên Quang cần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ít nhất 15,04% trong quý IV. Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.