Xin để rừng nghiến hàng trăm tuổi Phìn Hồ được sống

Những ngày cuối năm, phóng viên nhận được hình ảnh gỗ bị đốn hạ và kèm theo tin nhắn của dân bản xã Phìn Hồ “rừng gỗ nghiến bị đối tượng xấu cưa xẻ ầm ĩ cả ngày lẫn đêm, phá hết rồi, mong anh chị giúp bà con giữ rừng để cho rừng được sống!…”. 
Chú thích ảnh
Trung tuần tháng 9/2023, “lâm tặc” đốn hạ cây gỗ nghiến đường kính khoảng 2 người ôm đang ứa nhựa ở bản Séo Lèng 2, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ (Lai Châu).

Nạn khai thác gỗ nghiến trái phép ở xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu diễn ra từ nhiều năm nay, tàn phá những cánh rừng phòng hộ hàng trăm năm tuổi, gây bức xúc trong dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

Ở một số diện tích rừng có cây gỗ nghiến to, các đối tượng “đầu nậu” lợi dụng sự thiếu hiểu biết và cuộc sống khó khăn của người dân rồi thuê họ vào rừng cắt hạ cây gỗ nghiến thành thớt, sau đó thu gom tại một địa điểm để vận chuyển đi tiêu thụ. 

Chú thích ảnh
Một thân gỗ nghiến lớn bị “lâm tặc” xẻ dở tại bãi trâu bản Séo Lèng 2 thuộc xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ (Lai Châu).

Người dân bản Séo Lèng 2, xã Phìn Hồ cho biết, nhìn rừng nghiến phòng hộ thân gỗ to bị chặt phá tan hoang thì rất xót xa. Bà con đã nhiều lần phản ánh với chính quyền nhưng nạn phá rừng ở đây vẫn tiếp diễn?

Thời gian qua, lực lượng công an đã quyết liệt vào cuộc điều tra, xử lý và truy tố nhiều đối tượng trên địa bàn khai thác rừng trái phép, nhưng chỉ sau một thời gian, các đối tượng lại tiếp tục vào rừng để đốn hạ cây gỗ nghiến hàng trăm năm tuổi!... 

Chú thích ảnh
Tấm biển cấm phá rừng ở xã Phìn Hồ thuộc huyện Sìn Hồ không làm chùn tay các đối tượng “lâm tặc” trong những năm qua.
Chú thích ảnh
Những thân gỗ nghiến lớn bị “lâm tặc” lấy đi phần gỗ giá trị, chỉ để lại phần hư hỏng ở bản Séo Lèng 2. 
Chú thích ảnh
Rừng nghiến phòng hộ hàng trăm năm tuổi ở bản Séo Lèng 2, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) bị chặt phá tan hoang.
Chú thích ảnh
Những cây gỗ nghiến to tới 3 người ôm bị các đối tượng đốn hạ tại rừng phòng hộ bản Séo Lèng 2, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ (Lai Châu). 
Chú thích ảnh
Trung tuần tháng 9/2023, nhóm phóng viên tiếp cận rừng phòng hộ của bản Séo Lèng 2 đã chứng kiến nhiều tấm thớt nghiến “lâm tặc” để lại.
Chú thích ảnh
“Lâm tặc” đốn hạ cây gỗ nghiến lớn và đánh dấu nhân để khẳng định “chủ quyền” (Pv ghi nhận tháng 9/2023).
Chú thích ảnh
Người dân giúp lực lượng kiểm lâm chở gỗ từ trong rừng phòng hộ thuộc bản Phìn Hồ 2, xã Phìn Hồ mà “lâm tặc” chưa kịp tẩu tán về bản để xử lý trước đó. 
Chú thích ảnh
Những khối gỗ được xẻ từ thân gỗ lớn mà “lâm tặc” chưa kịp vận chuyển ra khỏi rừng bản Séo Lèng 2 trước đó.
Nhóm phóng viên

Dành cho bạn

Cùng nhau bước trong Giao thừa

Cùng nhau bước trong Giao thừa

Dù bận rộn đến đâu, dù đường về nhà có xa xôi đến thế nào, thì Giao thừa vẫn là lời hẹn không khi nào cần báo trước. Đó là lúc mọi lối đi đều dẫn về nhà!
Mâm cỗ cúng Tất niên theo lịch âm

Cúng gia tiên Tất niên gìn giữ mạch nguồn văn hóa gia đình Việt

Trong không khí khép lại năm cũ, chuẩn bị đón chào năm mới, lễ cúng gia tiên ngày 30 Tết từ lâu đã trở thành một nghi thức không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Việt. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, đây còn là dịp để mỗi gia đình thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, gắn kết các thế hệ và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống bền bỉ theo thời gian.