Xét xử vụ đánh bạc tại Hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo

Ngày 24/5, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa xét xử vụ đánh bạc tại trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo. Đáng chú ý, trong số 12 bị cáo có tới 11 người là cán bộ, công chức của ngành kiểm lâm tỉnh Điện Biên, trong đó 5 người đang giữ các chức vụ lãnh đạo.

Ngày 24/5, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa xét xử vụ đánh bạc tại trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo. Đáng chú ý, trong số 12 bị cáo có tới 11 người là cán bộ, công chức của ngành kiểm lâm tỉnh Điện Biên, trong đó 5 người đang giữ các chức vụ lãnh đạo.


Vụ việc xảy ra vào đêm 19, rạng ngày 20/3, khi một đồng nghiệp tổ chức đám cưới cho con, một số cán bộ kiểm lâm từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các địa phương về huyện Tuần Giáo dự đám cưới, sau đó các cán bộ kiểm lâm đã tổ chức sát phạt nhau trên chiếu bạc ngay tại hội trường và phòng làm việc của Hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo. Vào lúc 1 giờ 30 ngày 20/3, khi lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên và Công an huyện Tuần Giáo phát hiện, bắt quả tang tại hiện trường có 2 chiếu bạc: Ở hội trường tầng 2 có 8 người, trong đó 7 người là cán bộ kiểm lâm; ở phòng làm việc của Hạt phó Phạm Ngọc Họa có 4 người đang sát phạt nhau.


Tại chiếu bạc trên tầng 2, cơ quan điều tra đã thu giữ số tiền 27,25 triệu đồng. 8 đối tượng bị bắt quả tang gồm Phạm Ngọc Họa, sinh năm 1974 là Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo; Nguyễn Mạnh Toàn, sinh năm 1973 là Trưởng phòng Hành chính tổng hợp (Chi cục Kiểm lâm tỉnh); Mai Quang Biên, sinh năm 1968, quyền Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mường Nhé; Lường Phúc Lâm, sinh năm 1962, Phó phòng Thanh tra pháp chế Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Lù Văn Thành, sinh năm 1978, Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Mường Chà; Hoàng Quốc Hương, sinh năm 1959, cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Mường Nhé; Nguyễn Công Điện, sinh năm 1982, lái xe của Hạt Kiểm lâm Mường Ảng và Đoàn Văn Tư là công nhân xây dựng của một doanh nghiệp tư nhân.


Qua cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và kết quả xét hỏi tại phiên tòa, Hội đồng xét xử kết luận các bị cáo trên đã phạm tội đánh bạc, song hành động của các bị cáo chỉ là bột phát nhất thời. Do đó, Hội đồng xét xử cho rằng chỉ cần có biện pháp xử phạt răn đe. Từ các yếu tố trên, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên phạt các đối tượng bằng biện pháp phạt tiền. Đối tượng Phạm Ngọc Họa với vai trò khởi xướng, bị phạt 13 triệu đồng; các đối tượng còn lại bị tuyên phạt từ 5 - 10 triệu đồng. Toàn bộ số tiền tang vật bị thu giữ và sung công quỹ.

Chu Quốc Hùng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.