Xếp hạng Top 50, Top 300 nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam

Ngày 10/1, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Chương trình nghiên cứu xếp hạng quốc gia về Việc làm - BestViet, Tạp chí Lao động - Xã hội... phối hợp với Công ty Nghiên cứu môi trường làm việc Việt Nam (Vietnam JobReview) tổ chức Lễ công bố Bảng Xếp hạng Top 50 và Top 300 doanh nghiệp tuyển dụng hàng đầu Việt Nam.

Ngày 10/1, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Chương trình nghiên cứu xếp hạng quốc gia về Việc làm - BestViet, Tạp chí Lao động - Xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp với Công ty Nghiên cứu môi trường làm việc Việt Nam (Vietnam JobReview) tổ chức Lễ công bố Bảng Xếp hạng Top 50 và Top 300 doanh nghiệp tuyển dụng hàng đầu Việt Nam.


350 doanh nghiệp được xếp hạng là những doanh nghiệp không chỉ dẫn đầu về quy mô tuyển dụng lao động, mà còn là những đơn vị có chính sách đãi ngộ người lao động tốt nhất năm 2013. Đứng đầu là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, với việc giải quyết việc làm cho trên 130.000 lao động, trong đó có khoảng 30.000 người lao động là dân tộc thiểu số, với mức thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 9 triệu đồng/tháng.

Thứ hai là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đơn vị tạo việc làm cho 60.000 lao động, với mức thu nhập bình quân của người lao động xấp xỉ 20 triệu đồng/tháng trong năm qua. Tiếp đến là Tập đoàn Bưu chính viễn thông, với khoảng 50.000 lao động và mức thu nhập trung bình khoảng 10 triệu đồng/người/tháng; Công ty Cổ phần FPT - đơn vị được coi là nhà tuyển dụng hàng đầu của khu vực kinh tế tư nhân, với quy mô tuyển dụng 15.000 người và là doanh nghiệp tạo môi trường làm việc thân thiện đối với người lao động…


Việc công bố Bảng Xếp hạng Top 50 và Top 300 doanh nghiệp tuyển dụng hàng đầu Việt Nam là hoạt động sẽ được tổ chức hàng năm, nhằm vận động cộng đồng các doanh nghiệp có thêm nhiều chính sách việc làm tốt hơn cho người lao động.


Phúc Hằng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.