Xếp hàng dài đợi làm thủ tục xuất cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay

Ngày 19/4, Đồn Biên phòng La Lay (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết tình trạng ùn ứ kéo dài tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay, huyện Đakrông, vẫn đang diễn ra, các lực lượng chức năng đã tăng cường 100% lực lượng để giải quyết.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do số lượng phương tiện xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu gia tăng gấp 3 lần so với năm 2022, trong khi cơ sở hạ tầng tại cửa khẩu chưa hoàn thiện, đang còn dở dang.

Tình trạng xếp hàng kéo dài diễn ra từ đầu năm 2023 đến nay khi nhu cầu nhập than từ Lào về Việt Nam tăng đột biến. Trung bình 1 ngày có khoảng 300 - 400 phương tiện xuất, nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế La Lay, chủ yếu là xe tải trọng lớn, xe đầu kéo… chở than từ Lào về Việt Nam. Chỉ tính riêng trong ngày 19/4 có khoảng 100 phương tiện xếp hàng kéo dài từ khu vực cửa khẩu về dọc tuyến quốc lộ 15D khiến giao thông đình trệ, đi lại khó khăn.

Nguyên nhân chính xảy ra tình trạng trên là do cơ sở hạ tầng tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay đang thi công giai đoạn 2. Hiện bãi kiểm hóa xuất, nhập khẩu chưa hoàn thiện, đang còn dang dở khiến các phương tiện không có bãi đỗ phải đậu đỗ xếp hàng dài dọc khu vực cửa khẩu kéo dài đến quốc lộ 15D về phía Việt Nam và Lào để chờ làm thủ tục xuất nhập cảnh, thông quan hàng hóa.

Bên cạnh đó, hiện trạng cơ sở hạ tầng tại trục quốc lộ 15D chưa đảm bảo do mặt đường hẹp, các khúc cua gấp chỉ lưu thông một làn đường trong khi các phương tiện đều có trọng tải lớn khiến xảy ra tình trạng ùn ứ, chậm di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt, đường kết nối với quốc lộ 15D vào nhà liên hợp chưa hoàn thiện khiến các lực lượng chức năng chỉ đưa vào hoạt động một luồng nhập.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Minh, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay cho biết: Hiện tại, cửa khẩu đang thi công dang dở nên chưa có bãi để kiểm hàng, san tải hàng hóa. Khi các phương tiện vận tải hàng hóa về, các lực lượng chức năng phải tận dụng các bãi đất trống trong cửa khẩu để san tải hàng hóa. Bên cạnh đó, các điểm đấu nối từ nhà ga cửa khẩu và từ đường quốc lộ 15D chưa hoàn thiện, vì vậy các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Hiện Trạm đã tăng cường 100% quân số tại các vị trí để phân luồng cho các phương tiện vào, ra cửa khẩu.

“Trước mắt, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức lực lượng điều tiết phương tiện xuất, nhập cảnh vào các khung giờ khác nhau, trong đó từ 7 - 9 giờ làm thủ tục xuất khẩu, từ 9 - 13 giờ 30 phút làm thủ tục nhập cảnh. Mặt khác, tổ chức lực lượng điều tiết xuất, nhập cảnh tùy theo thực tế, qua đó đảm bảo an toàn lưu thông cho các phương tiện, hạn chế tình trạng mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, về lâu dài, để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng hai bên cửa khẩu để làm bãi đợi, kiểm hóa hàng xuất, nhập khẩu khi thông quan, qua đó giảm tải lưu lượng phương tiện chờ làm thủ tục xuất, nhập cảnh trên tuyến quốc lộ 15D. Ngoài ra, cần mở rộng mặt đường tại một số điểm đen trên tuyến đường 15D…” - Thượng tá Phan Thanh Hoàng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng La Lay cho biết.

Cửa khẩu quốc tế La Lay (huyện Đakrông, Quảng Trị) nối 4 tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan với các cảng biển ở miền Trung Việt Nam. Ngày 28/5/2014, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc nâng cấp cửa khẩu La Lay (Quảng Trị, Việt Nam) - La Lay (Salavan, Lào) từ cửa khẩu quốc gia lên cửa khẩu quốc tế…

Theo Chi cục Hải quan Cửa khẩu La Lay, chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Cửa khẩu đã làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho trên 31.000 lượt phương tiện với tổng trọng lượng hàng hóa đạt 450.000 tấn, thu ngân sách hơn 119 tỷ đồng…

Thanh Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.