Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trở lại hoạt động bình thường

Sáng 21/2, hoạt động xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) đã khơi thông hoàn toàn.
Chú thích ảnh
Công dân làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: TTXVN phát

Hoạt động xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) sẽ diễn ra từ 8h đến 21h  (giờ Bắc Kinh) tức từ 07h đến 20h (giờ Việt Nam) hàng ngày.

Trước đó, ngày 8/1/2023, cặp cửa khẩu này được chính thức thông quan trở lại, nhưng mới chỉ cho công dân Việt Nam và Trung Quốc trở về nước sau một thời gian bị kẹt lại do đại dịch COVID-19.

Cùng với việc duy trì các hoạt động thông thương hàng hóa tại cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 và lối mở cầu phao km3+4, như vậy đến nay, toàn bộ các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và xuất nhập cảnh người qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) đã trở lại hoàn toàn bình thường như trước khi có dịch COVID-19.

Trưởng Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái, bà Trần Bích Ngọc cho hay, tính từ 7h đến 15h 30 phút ngày 21/2, đã có 91 lượt người dân làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc và 147 người từ Trung Quốc nhập cảnh về Việt Nam bằng hộ chiếu và sổ thông hành qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái. Lũy kế, tổng lượt người xuất nhập cảnh từ đầu năm 2023 đến nay đạt 6.670 lượt người; trong đó, nhập cảnh là 1.701 lượt người, xuất cảnh là 4.969 lượt người.

Trong ngày đầu mở cửa, Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái, ông Hồ Quang Huy đã có mặt tại cửa khẩu để tặng hoa, chúc mừng những người đầu tiên xuất, nhập cảnh qua cặp cửa khẩu này sau thời gian 3 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, ông Trương Quốc Bình (thành phố Đông Hưng, Trung Quốc) chia sẻ, ông rất vui mừng khi được quay trở lại quê hương nơi ông sinh ra để thăm gia đình, họ hàng sau suốt 2 năm dài bị gián đoạn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trung tá Nguyễn Viết Sơn, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái cho hay, đơn vị đã xây dựng phương án đảm bảo các hoạt động lưu thông được an toàn tại cửa khẩu; phối hợp với các lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu như hải quan, kiểm dịch để tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi nhất cho người xuất nhập cảnh của người dân, du khách, cũng như hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Móng Cái khuyến cao, công nhân Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh vào Trung Quốc cần chủ động thực hiện các xét nghiệm COVID-19 để làm thủ tục xuất cảnh được nhanh chóng. Ngoài ra, thành phố cũng đã chỉ đạo ngành y tế bố trí đầy đủ nhân lực và các trang thiết bị, sinh phẩm để phục vụ nhu cầu của nhân dân khi làm thủ tục xuất cảnh.

Theo báo cáo của Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tính từ ngày 1/1 đến hết ngày 20/2, tổng trọng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu  qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt 160.064 tấn, tăng 60,6% so cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II có 3.508 phương tiện, trung bình đạt 92 phương tiện/ngày, chở 56.753 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu (nhập khẩu đạt 47.949 tấn, xuất khẩu đạt 8.804 tấn). Trung bình có 1.494 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu/ngày.

Tại lối mở Km 3+4 Hải Yên, có 6.390 phương tiện chở 94.254 tấn hàng hóa xuất khẩu (bình quân đạt 145 phương tiện/ngày, 2.141 tấn/ngày), tăng 173% so với cùng kỳ. Có 2.896 phương tiện Trung Quốc vận chuyển 9.057 tấn hàng tạp, hàng vải nhập khẩu vào Việt Nam (trung bình 70 phương tiện/ngày) tăng 154% so cùng kỳ 2022.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hoa quả, bột sắn, thủy hải sản đông lạnh, thủy sản tươi sống, hạt khô và hàng hóa khác.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.