Xem xét việc thu hồi chủ trương cấp phép khai thác cát của Công ty Đông Bắc A

Hoạt động khai thác cát của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Đông Bắc A tại vùng biển Móng Cái là hoàn toàn sai vị trí được cấp phép, thiếu các thủ tục pháp lý theo quy định trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Đó là khẳng định của Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND  tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Hợp tại cuộc họp thông tin báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức chiều 14/5, liên quan đến vụ khai thác cát ở vùng biển biên giới Móng Cái mà dư luận đang quan tâm.

Ông Vũ Văn Hợp cho biết: UBND tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xử lý vụ việc nghiêm túc, thậm chí đang xem xét việc thu hồi chủ trương cho phép khai thác cát đối với doanh nghiệp này. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ rõ những khuyết điểm của chính quyền thành phố Móng Cái trong việc buông lỏng quản lý tài nguyên khoáng sản khi để sự việc xảy ra trên địa bàn.

Như đã đưa tin, sau khi nhận được thông tin từ người  dân về hoạt động khai thác cát trên vùng biển thuộc phường Bình Ngọc (thành phố Móng Cái) của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Đông Bắc A, ngày 2/5, UBND thành phố Móng Cái đã lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra tại hiện trường vùng biển Bình Ngọc và làm việc với đại diện công ty.

Kiểm tra hồ sơ, UBND thành phố Móng Cái nhận thấy Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Đông Bắc A chưa có đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định, trong đó chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa cung cấp được quyết định bổ nhiệm Giám đốc mỏ và chưa cung cấp được hồ sơ thiết kế mỏ được cơ quan cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngày 4/5/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn số 2954/UBND-CN yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Đông Bắc A chỉ được khai thác cát san lấp mặt bằng tại phường Bình Ngọc (thành phố Móng Cái) sau khi đã thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Giấy phép khai thác số 5008/GP-UBND ngày 26/12/2018 và các quy định khác của pháp luật, của tỉnh Quảng Ninh có liên quan.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Móng Cái, Công an tỉnh, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ, kiểm tra hiện trường, đánh giá thực trạng để tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác cát tại khu vực thành phố Móng Cái và khu vực giáp ranh, tuyệt đối không để xảy ra các hoạt động sai quy định; kịp thời xử lý hoặc phối hợp xử lý nghiêm các sai phạm…

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra xác minh ngay hiện tượng khai thác cát sai quy định tại khu vực các phường Bình Ngọc, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực (Móng Cái), trong đó yêu cầu xác định rõ các vấn đề liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để đối với các hành vi vi phạm; thực hiện các biện pháp khắc phục để đảm bảo an ninh trật tự, môi trường… tuyệt đối không để xảy ra các hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.