Xem xét việc Công an Hà Nội thu thập thông tin dân cư

Bộ Tư pháp đã có văn bản gửi Bộ Công an đề nghị xem xét lại việc thu thập thông tin dân cư mà Công an Hà Nội đang triển khai tại một số địa bàn, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp) cho biết.

Bộ Tư pháp đã có văn bản gửi Bộ Công an đề nghị xem xét lại việc thu thập thông tin dân cư mà Công an Hà Nội đang triển khai tại một số địa bàn, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp) cho biết.


Theo phản ánh của một số người dân tại các quận Đống Đa, Thanh Xuân, họ nhận được phiếu thu thập thông tin dân cư với phần khai lên đến 32 mục. Anh Nguyễn Phong Anh (quận Thanh Xuân) cho biết: “Khi nhận được phiếu này do cảnh sát khu vực mang đến, tôi vô cùng ngạc nhiên vì phần khai của người dân quá nhiều, có tới 32 mục. Càng đọc, tôi càng thấy bức xúc vì nhiều mục tôi không biết họ thu thập thông tin để phục vụ mục đích gì. Ví dụ như: địa chỉ email, địa chỉ nơi làm việc, ngoại ngữ thông thạo nhất, tình trạng hôn nhân, kê khai về bản thân từ năm 14 tuổi đến nay làm gì, ở đâu, nhóm máu... Bên cạnh mục trình độ học vấn, học hàm học vị, bản thu thập thông tin này còn có cả mục trình độ chuyên môn kỹ thuật, hội viên các hội nhà báo, nhà văn...”.


Nhiều ý kiến khác cũng bức xúc cho biết, Công an Hà Nội yêu cầu họ khai thông tin cá nhân liên quan đến tình trạng hôn nhân (chưa kết hôn, kết hôn, ly hôn); tình trạng việc làm (cán bộ công nhân viên nhà nước, lao động tự do, hoạt động doanh nghiệp, không nghề)... khi những thông tin này có thể biến động liên tục. Bởi hiện nay người này đã kết hôn, nhưng sau này họ có thể ly hôn; ngược lại, có người ly hôn trong thời điểm thu thập thông tin, nhưng sau đó họ có thể kết hôn lại. Tương tự, hiện nay người này có thể thất nghiệp nhưng sau đó họ có thể tìm được việc làm và ngược lại. Hơn nữa, nếu những thông tin mang tính chất riêng tư này lộ ra ngoài, lại bị kẻ xấu lợi dụng thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Một cán bộ hưu trí ở phường Phương Mai, quận Đống Đa cho rằng, việc bắt họ kê khai mục địa chỉ email, điện thoại di động là không hợp lý.


Theo ông Ngô Hải Phan, Bộ Tư pháp đang chờ ý kiến của Bộ Công an, sau đó sẽ xem xét và có ý kiến chính thức về vấn đề này. Còn hiện tại chưa thể khẳng định, quy trình, nội dung thông tin cần thu thập của Công an Hà Nội đúng hay sai.


Hiện Nghị định 90 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia vẫn có hiệu lực pháp lý. Đây chính là cơ sở để triển khai thực hiện việc thu thập thông tin dân cư.


PV

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.