Xem xét tạm dừng các dự án xây mới trụ sở đơn vị hành chính dự kiến sáp nhập

Tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả việc xử lý trụ sở, tài sản công đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 phải bảo đảm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, đúng tiêu chuẩn, định mức do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành; đúng mục đích sử dụng được Nhà nước giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, cho thuê; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đây là nội dung kế hoạch do UBND tỉnh Bình Phước ban hành về việc thực hiện xử lý trụ sở, tài sản công đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030.

Chú thích ảnh
Một góc thành phố Đồng Xoài, trung tâm tỉnh lỵ tỉnh Bình Phước. Ảnh tư liệu: Dương Chí Tưởng/TTXVN

Theo đó, giai đoạn 2023-2025, Bình Phước tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính huyện Hớn Quản, thị xã Chơn Thành và thị xã Bình Long. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh sắp xếp thị xã Phước Long, các huyện Phú Riềng, Bù Đăng (dự kiến có 2 xã sáp nhập vào huyện Đồng Phú), Đồng Phú (dự kiến có 2 xã sáp nhập vào thành phố Đồng Xoài).

UBND tỉnh yêu cầu, việc xử lý trụ sở, tài sản công đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp phải bảo đảm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm; đúng tiêu chuẩn, định mức do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành; đúng mục đích sử dụng được Nhà nước giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, cho thuê; phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Bên cạnh việc xử lý tài sản dôi dư sau khi sắp xếp, tạo nguồn tài chính bổ sung ngân sách nhà nước, việc tổ chức xử lý tài sản phải bảo đảm đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để thất thoát tài sản công. Đơn vị chức năng xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong tổ chức triển khai thi hành xử lý trụ sở, tài sản công đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

UBND tỉnh Bình Phước đề nghị, cơ quan, tổ chức, đơn vị tự kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng; lập danh mục và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với tài sản công đang quản lý, sử dụng, gửi cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp. Cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp báo cáo và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với tài sản công đang quản lý, sử dụng của đơn vị thuộc phạm vi quản lý...

Chủ tịch UBND các huyện Hớn Quản, Phú Riềng, thị xã Bình Long, Phước Long, Chơn Thành, trong quá trình xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, chủ động rà soát, xem xét tạm dừng phê duyệt, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở tại những đơn vị hành chính dự kiến sáp nhập, điều chỉnh vào đơn vị hành chính khác, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 2646/TB-TTKQH về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.