Xem tàu chiến Mỹ phô diễn sức mạnh trên Biển Đông

Ngày 25/10, tàu sân bay USS George Washington lớp Nimitz của hải quân Mỹ đã dẫn đầu hạm đội 5 tàu chiến tiến vào vịnh Manila, Philippines và sẽ ở lại khu vực tranh chấp giữa nước này và Trung Quốc khoảng vài tuần.

Ngày 25/10, tàu sân bay USS George Washington lớp Nimitz của hải quân Mỹ đã dẫn đầu hạm đội 5 tàu chiến tiến vào vịnh Manila, Philippines và sẽ ở lại khu vực tranh chấp giữa nước này và Trung Quốc khoảng vài tuần. 

Tàu USS George Washington là một trong những tàu sân bay lớn nhất của Mỹ với các nhóm tàu hộ tống bao gồm 2 tàu tuần dương mang tên lửa định hướng, 1 tàu khu trục, 1 tàu tiếp tế và 1 tàu ngầm. Nhóm tàu này sẽ tham gia diễn tập với hải quân Malaysia thời gian tới.

Thông qua việc phô diễn sức mạnh quân sự trong khu vực, Washington muốn tìm cách tăng cường vị thế ngoại giao vốn đang bị sụt giảm sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama vắng mặt tại hội nghị thượng đỉnh APEC và ASEAN hồi đầu tháng 10.

Dưới đây là hình ảnh về nhóm tàu trên:

Xem video tàu sân bay:

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

CT (theo THX/BBC)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.