Mỹ ngừng do thám lãnh đạo nước ngoài

Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) của Mỹ đã chấm dứt các hoạt động theo dõi Thủ tướng Đức Angela Merkel và các nhà lãnh đạo thế giới khác sau khi Nhà Trắng biết về hoạt động này.
Tờ Nhật báo Phố Wall" số ra ngày 28/10 đưa tin Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) của Mỹ đã chấm dứt các hoạt động theo dõi Thủ tướng Đức Angela Merkel và các nhà lãnh đạo thế giới khác sau khi Nhà Trắng biết về hoạt động này.Báo trên dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã biết về chương trình do thám điện tử này trong một điều tra nội bộ do ông ra lệnh tiến hành vào giữa năm 2013. Điều tra cho thấy NSA đã nghe lén điện thoại của khoảng 35 nhà lãnh đạo thế giới và Nhà Trắng đã chấm dứt các chương trình theo dõi một số nhà lãnh đạo, trong đó có bà Merkel. Tuy nhiên, báo này cho hay một số chương trình khác đã dự kiến sẽ chấm dứt song vẫn chưa kết thúc.
Mỹ ngừng do thám lãnh đạo nước ngoài ảnh 1

Người biểu tình với các biểu ngữ phản đối chương trình do thám bí mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) tại Washington ngày 26/10/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các quan chức trên, NSA có quá nhiều chương trình nghe lén, do vậy sẽ là thiếu thực tế nếu họ báo cáo toàn bộ các chương trình này cho Tổng thống Obama. Ông Obama chỉ được "thông báo vắn tắt và thông qua các chương trình thu thập tin tức tình báo được ưu tiên một cách khái quát", trong khi mọi quyết định đều do NSA đưa ra. Các quan chức này cũng cho rằng rất khó để chấm dứt chương trình nghe lén này bởi một nhà lãnh đạo như bà Merkel vẫn có thể duy trì liên lạc với những người đồng cấp khác mà Washington đang theo dõi.Trước đó một ngày, tuần báo "Bild am Sonntag" của Đức dẫn một số nguồn tin tình báo Mỹ cáo buộc Giám đốc NSA, Tướng Keith Alexander, đã đích thân thông báo cho Tổng thống Obama về việc Mỹ bí mật theo dõi Thủ tướng Merkel từ 3 năm trước và ông chủ Nhà Trắng đã không ngăn cản mà còn cho phép tiếp tục chương trình này. Tuy nhiên, người phát ngôn NSA Vanee Vines đã phủ nhận cáo buộc trên, đồng thời khẳng định Tổng thống Obama thực sự không được thông báo bất cứ thông tin nào về chương trình theo dõi bà Merkel.Những rò rỉ về chương trình do thám của Mỹ đã trở thành vấn đề thời sự của Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) cuối tuần qua tại Brussels (Bỉ). Các nhà lãnh đạo 28 quốc gia thành viên EU cũng ra tuyên bố về những diễn biến gần đây liên quan tới các hoạt động tình báo cũng như mối quan ngại sâu sắc của người dân châu Âu về các sự vụ này. Trước làn sóng chỉ trích ngày càng mạnh của các nước, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 25/10 đã thừa nhận việc các cơ quan tình báo Mỹ chặn thu và nghe lén những cuộc điện thoại của các cơ quan chính phủ và nguyên thủ các quốc gia đã và đang gây căng thẳng trong quan hệ của Mỹ với hàng loạt nước, trong đó có cả những đồng minh thân cận. Tuy nhiên, Washington kêu gọi các đồng minh không để vấn đề này gây tổn hại tới mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong những vấn đề quan trọng của thế giới như cuộc xung đột tại Syria, vấn đề hạt nhân của Iran hoặc các cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác xuyên Đại Tây Dương mà Mỹ và EU mới khởi động.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.