Xem quân đội Nga giúp dập lửa giếng dầu bằng súng chống tăng

Bộ Quốc phòng Nga đã hỗ trợ dập lửa tại một giếng dầu ở vùng Irkutsk bằng súng chống tăng.
Chú thích ảnh
Lửa và khói từ giếng dầu cháy vào ngày 8/6. Ảnh: Reuters 

Kênh RT (Nga) cho biết Bộ Quốc phòng Nga chọn phương án phá đầu giếng dầu đang cháy bằng hỏa lực từ súng chống tăng.

Binh sĩ từ Quân khu Miền Trung vẫn đeo khẩu trang phòng chống COVID-19 và điều khiển chuyển súng chống tăng T-12 đến vị trí cách giếng dầu cháy 180 mét. Sau đó, T-12 liên tục phóng đạn cỡ 100mm vào giếng dầu (video dưới, nguồn: RT).

Khi đầu giếng dầu cháy bị phá hủy, lực lượng cứu hỏa lập tức có cơ hội dập lửa bằng việc đưa ống vào trong giếng.

Việc triển khai vũ khí chống tăng của quân đội để dập lửa là điều hiếm xảy ra. Công ty dầu Irkutsk vào ngày 5/6 đã gọi điện đề nghị quân đội hỗ trợ dập lửa tại giếng dầu cháy từ ngày 30/5. Bộ Quốc phòng Nga đã điều binh sĩ cùng súng chống tăng từ Samara cách đó 4.500 km hỗ trợ dập lửa.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.