Tổng thống Putin khẳng định ưu thế của quân đội Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 2/3, Điện Kremli công bố đoạn ghi hình cuộc phỏng vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin với hãng thông tấn TASS. Nhà lãnh đạo Nga giải thích lý do phát triển vũ khí hiện đại là nhằm mục đích lấy lại thế cân bằng và ổn định chiến lược, góp phần duy trì an ninh quốc tế, đồng thời quân đội Nga cũng đã tạo ra ưu thế chưa từng có lĩnh vực quốc phòng.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) thị sát cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn ở ngoài khơi Bán đảo Crimea ngày 9/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Putin, nước Mỹ tạo ra bom hạt nhân trước tiên, sau đó là các phương tiện không quân chiến lược, tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân, còn Liên Xô và phần còn lại của thế giới luôn phải chạy theo. Tổng thống Putin nhấn mạnh, nước Nga hiện nay đã tạo ra các vũ khí tấn công không có tương tự trên thế giới, khiến Mỹ và nhiều quốc gia khác đang phải đuổi theo, đặc biệt là các tổ hợp vũ khí tấn công siêu thanh, trong đó có tên lửa liên lục địa.

Tổng thống Nga nói: “Chúng ta không định chiến đấu với bất kỳ ai, nhưng đang xây dựng tình thế trong lĩnh vực quốc phòng để không một ai có ý nghĩ sẽ chiến đấu với chúng ta. Chúng ta đã tạo được tình thế như vậy. Như tôi đã phát biểu tại Bộ Quốc phòng, đó là tình thế có một không hai, chưa từng có trong lịch sử nước Nga hiện đại”.

Nhà lãnh đạo Nga nhận định sự cân bằng lực lượng và ổn định chiến lược là những yếu tố giúp thế giới tránh được các cuộc xung đột quân sự quy mô lớn kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới lần thứ II đến nay. Tuy nhiên, khi xây dựng hệ thống phòng thủ chống tên lửa, người Mỹ muốn vi phạm tính ổn định và cân bằng lực lượng chiến lược bằng cách tạo cho mình chiếc ô hạt nhân để tránh sự đáp trả khi họ tấn công hạt nhân nước khác.

Ông Putin khẳng định Moskva đang duy trì được tính ổn định chiến lược và cân bằng chiến lược so với Mỹ sau khi xây dựng các tổ hợp tên lửa hiện đại, bao gồm các phương tiện dễ dàng vượt qua bất kỳ hệ thống phòng thủ chống tên lửa hiện nay cũng như trong tương lai gần. Theo ông Putin, điều này đặc biệt quan trọng không chỉ đối với nước Nga mà còn đối với an ninh quốc tế.

Cũng theo nhà lãnh đạo Nga, nhiều quốc gia liên tục gia tăng chi tiêu quốc phòng trong những năm gần đây, dẫn đầu là Mỹ và Trung Quốc. Trong khi đó, chi tiêu quốc phòng của Nga có xu hướng giảm, hiện nay chỉ đứng vị trí thứ 7 trong số các nước chi tiêu ngân sách quốc phòng hàng năm lớn nhất.

Quân đội Nga hiện nay có khoảng 1,1 triệu người, giảm gần 300.000 người (26%) so với đầu năm 2000. Tuy nhiên, tốc độ hiện đại hóa của lực lượng vũ trang Nga đang tăng nhanh, đạt gần 70% trong năm 2019 vừa qua.

Trần Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.