Xem các cửa hàng vàng chống dịch COVID-19 trước ngày vía Thần Tài
Ghi nhận của PV Báo Tin tức trong ngày 20/2, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý tại Hà Nội đã chuẩn bị nhiều phương án để đảm bảo kinh doanh ngày vía Thần Tài trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
Theo quan niệm dân gian, ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng giêng âm lịch, mọi người thường đi mua vàng với mong ước cầu tài lộc, làm ăn phát đạt, cả năm tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán... rất coi trọng ngày này.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc như Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý…. đã chuẩn bị nước sát khuẩn, khẩu trang, thiết bị đo thân nhiệt... và hướng dẫn khách giữ khoảng cách an toàn theo đúng quy định.
Các cửa hàng kinh doanh vàng bạc như Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý... phun khử khuẩn toàn bộ khu vực kinh doanh đón khách hàng.
Trước khi vào cửa hàng, khách hàng phải qua các bước kiểm tra phòng chống COVID-19 để tránh lây nhiễm dịch cho bản thân và người xung quanh.Để có đầy đủ thông tin, khách hàng phải làm thủ tục khai báo y tế.Tất cả khách hàng đến mua bán đều được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn và đeo khẩu trang.Trong quá trình giao dịch khách hàng đều phải đeo khẩu trang.
Cửa hàng Doji trang bị máy lấy nước rửa tay sát khuẩn tự đông.Lượng khách đến giao dịch đông, nhân viên hướng dân cho khách chờ mà vẫn đảm bảo khoảng cách.Các vị trí sau khi khách ra về đều được sát khuẩn sạch sẽ.
"Nhiều người quan niệm mua vàng đầu năm để lấy may, do lo ngại dịch COVID-9 nên đi sớm, mong muốn năm nay làm ăn phát đạt", chị Phan Thanh Hằng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ.
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.