Xe tự hành của NASA phát hiện phân tử hữu cơ lớn nhất từng được tìm thấy trên Sao Hỏa

Các nhà khoa học phân tích mẫu đá được nghiền thành bột từ xe tự hành Curiosity của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát hiện các phân tử hữu cơ có kích thước lớn nhất từng được tìm thấy trên Sao Hỏa.
Chú thích ảnh
(Ảnh do NASA công bố ngày 7/6/2018) Xe tự hành Curiosity làm nhiệm vụ trên bề mặt Sao Hỏa. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo một nghiên cứu công bố ngày 24/3 trên tạp chí Proceedings của Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia Mỹ, các kết quả cho thấy các phản ứng hóa học tiền sinh học trên Sao Hỏa có thể đã tiến xa hơn so với những gì từng được quan sát trước đây.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã phân tích mẫu đá nhờ một phòng thí nghiệm thu nhỏ được tích hợp trên xe tự hành Curiosity. Phòng thí nghiệm này có tên là Phân tích mẫu trên Sao Hỏa (Sample Analysis at Mars - SAM).  Các nhà khoa học đã phát hiện ra các phân tử decane, undecane và dodecane. Đây là những hợp chất chứa lần lượt 10, 11 và 12 nguyên tử carbon, được cho là các mảnh vỡ của axit béo được bảo tồn trong mẫu vật.

Theo NASA, axit béo là thành phần quan trọng của các hợp chất hữu cơ trên Trái Đất, đóng vai trò nền tảng trong cấu trúc sinh học của sự sống.

Trước đây, Curiosity từng phát hiện các phân tử hữu cơ nhỏ và đơn giản, nhưng sự xuất hiện của các hợp chất lớn hơn lần này mang lại bằng chứng đầu tiên cho thấy hóa học hữu cơ trên Sao Hỏa có thể đã tiến triển đến mức độ phức tạp cần thiết cho khả năng hình thành sự sống.

Xe tự hành Curiosity được phóng lên Sao Hỏa vào ngày 26/11/2011 và hạ cánh an toàn xuống bề mặt hành tinh này ngày 5/8/2012. Đây là tàu thám hiểm lớn và tiên tiến nhất của NASA từng hoạt động trên Sao Hỏa.

Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.