Hình ảnh những xe rác đậu dọc tuyến đường Trường Sa, Hoàng Sa đã trở nên quen thuộc với người dân sinh sống và di chuyển qua khu vực này. Không chỉ chiếm dụng hết vỉa hè, các xe thu gom rác còn lấn xuống lòng đường, đặc biệt tại những điểm tập kết gần cầu Công Lý và khu vực Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn (phường 11, Quận 3). Tình trạng này không chỉ gây mất an toàn giao thông, nhất là vào giờ cao điểm mà còn tạo ra ùn tắc cục bộ.
“Ngày nào tôi đi làm cũng qua tuyến đường này, lúc nào cũng thấy một dãy xe thu gom rác được che phủ bằng tấm vải hoặc rèm. Tôi thấy rất mất mỹ quan đô thị, nhất là khi khu vực này nằm kế bên một con kênh thật đẹp. Người dân đi tập thể dục hàng ngày cũng cảm thấy rất khó chịu, không chỉ vì cảnh tượng xấu mà còn do ô nhiễm môi trường”, ông Nguyễn Văn Hậu, cư dân quận Tân Phú chia sẻ.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, từ khoảng 18 giờ hàng ngày, các xe rác dân lập bắt đầu thu gom rác tại các hộ dân và sau đó tập kết trên những đoạn đường này để chờ xe ép rác đến lấy. Tuy nhiên, do thiếu điểm tập kết hợp lý, hàng chục xe rác thường xuyên đậu tràn lan, lấn chiếm nửa làn đường dành cho xe máy. Nhiều điểm, nước rỉ từ rác chảy lênh láng xuống mặt đường, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Trên vỉa hè, rác chất thành từng đống lớn, cản trở hoàn toàn lối đi dành cho người đi bộ.
Không chỉ trên các tuyến đường Trường Sa, Hoàng Sa, tình trạng xe thu gom rác chiếm dụng vỉa hè còn xuất hiện phổ biến dọc hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Hình ảnh những chiếc xe thu gom rác xếp tựa vào rào chắn, chiếm gần hết lối đi bộ trở nên khá quen thuộc. Người dân không còn không gian để tập thể dục hay di chuyển một cách thoải mái, buộc phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
“Chúng tôi rất mong có giải pháp quy hoạch hợp lý để các xe rác có chỗ tập kết riêng, không ảnh hưởng đến giao thông và mỹ quan đô thị. Việc để xe rác lộ thiên, bốc mùi trên các tuyến đường trung tâm là điều không thể chấp nhận được”, ông Nguyễn Tùng Anh, người dân sống gần khu vực Hoàng Sa chia sẻ.
Theo ý kiến của nhiều người dân, để giải quyết tình trạng này, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng quy hoạch các điểm tập kết rác phù hợp, đảm bảo vệ sinh và không ảnh hưởng đến giao thông; đồng thời cần có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với các xe rác dân lập, tránh tình trạng đỗ bừa bãi trên lòng đường, vỉa hè.
Mặt khác, việc tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về tập kết rác sai quy định cũng là một giải pháp cần thiết để cải thiện vấn đề này. Bởi nếu không có những biện pháp quyết liệt, tình trạng rác thải lấn chiếm vỉa hè, lòng đường sẽ tiếp tục kéo dài, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người dân cũng như bộ mặt đô thị của TP Hồ Chí Minh.