Xe khách rơi xuống vực sau va chạm với xe con, khoảng 50 người thương vong

Ngày 3/1, tại khu vực biên giới giữa Myanmar và Thái Lan đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 19 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.

Vụ việc xảy ra tại thành phố Myawady thuộc bang Karen khi một xe khách và xe con đâm trực diện. Các hình ảnh trên truyền thông địa phương cho thấy chiếc xe khách bị lật úp sau cú va chạm mạnh và rơi thẳng xuống một vực. Địa điểm xảy ra tai nạn là khu vực núi rừng, gần một trong những cửa khẩu quan trọng giữa Myanmar và Thái Lan, vốn bị coi là một "điểm đen" về tai nạn giao thông. 

Chú thích ảnh
Các nhân viên cứu hộ Thái Lan đang cố gắng tìm kiếm những người sống sót sau vụ tai nạn xe buýt năm 2015 ở quận Doi Saket, cách thành phố phía bắc của tỉnh Chiang Mai 30 km. Ảnh: AFP 

Tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra ở Myanmar do đường sá xuống cấp. Hồi tuần trước, ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở bang Mon. Trước đó, hồi tháng 10/2019, một xe tải cũng lao xuống vực ở bang Shan, làm 15 người thiệt mạng.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.