Xe chở người quá cố gặp nạn, 5 người bị thương

Sáng 3/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, rạng sáng cùng ngày, Bệnh viên tiếp nhận 5 bệnh nhân trong vụ tai nạn xảy ra tại xã Suối Tân, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa). Trong đó có 3 người cùng một gia đình.

Sáng 3/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, rạng sáng cùng ngày, Bệnh viên tiếp nhận 5 bệnh nhân trong vụ tai nạn xảy ra tại xã Suối Tân, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa). Trong đó có 3 người cùng một gia đình.

Thông tin từ công an huyện Cam Lâm, khoảng 23 giờ ngày 2/10, chiếc xe khách 16 chỗ mang biển số 53M-9987 chở một người quá cố chạy từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi, khi qua km 1474+100, quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Suối Tân, huyện Cam Lâm đã xảy ra va chạm với xe tải mang biển số 77H-3129 do Bùi Thái Học, sinh năm 1985, quê Bình Định điều khiển. Vụ tai nạn khiến 3 người đi trên xe bị thương nặng là: anh Lê Công Khanh (47 tuổi), anh Lê Công Minh (39 tuổi) em ruột anh Khanh, quê ở thành phố Hồ Chí Minh và anh Tô Thanh Hải, 36 tuổi, quê ở Quảng Ngãi, em rể anh Khanh. Hai tài xế xe khách là Huỳnh Văn Bôn và Nguyễn Thành Tâm bị thương nhẹ.

Ông Bùi Quốc Bảo (xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi), cho biết, em gái ông là Bùi Thị Hơn (47 tuổi) bị tai nạn ở thành phố Hồ Chí Minh và qua đời. Gia đình người bị nạn đã thuê hai xe 16 chỗ để đưa thi thể chị Hơn và người nhà về quê thì xe gặp nạn trên đường. Ông Bảo đi xe sau nên không bị ảnh hưởng.

Bác sĩ Trần Ngọc Hiền, Trưởng khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, người bị nặng nhất là anh Lê Công Khanh, đang hôn mê.

Quang Đức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.