Xe buýt rơi xuống hẻm núi Ấn Độ khiến 44 người thiệt mạng

Ngày 20/6, giới chức Ấn Độ xác nhận số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt rơi xuống hẻm núi xảy ra cùng ngày ở bang Himachal Pradesh tăng lên 44 người. 
Chú thích ảnh
Người dân Ấn Độ hỗ trợ những người sống sót rời khỏi hiện trường vụ tai nạn xe buýt rơi xuống vực gần Banjar ngày 20/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, giới chức Ấn Độ cho biết chiếc xe buýt mất lái tại một đoạn cua gấp và rơi xuống hẻm núi sâu khoảng 150 mét, gần làng Banjar, thuộc huyện Kullu, cách thủ phủ Shimla của bang Himachal Pradesh khoảng 168 km về phía Bắc. Ban đầu số nạn nhân thiệt mạng là 25 người, nhưng sau đó 19 người bị thương đã không qua khỏi.

Cảnh sát địa phương cho biết hiện còn 28 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện trong vùng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, nhưng rất nhiều người trong tình trạng nguy kịch. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khi gặp nạn, chiếc xe buýt chở trên 70 người trong đó nhiều người ngồi trên nóc xe. Xe buýt này chuyên chạy tuyến địa phương nên nhiều khả năng hầu hết nạn nhân là người địa phương.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân đồng thời chúc những người bị thương sớm bình phục. Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ nêu rõ chính quyền bang Himachal Pradesh sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết. 

Tai nạn giao thông nghiêm trọng thường xảy ra tại Ấn Độ chủ yếu do địa hình hiểm trở cùng với các lỗi lái xe quá tốc độ hoặc xe chở quá tải. Trung bình, mỗi năm có 150.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông tại nước này.

Cũng trong ngày 20/6, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, một vụ tai nạn xe ô tô lao xuống sông khiến 3 trẻ nhỏ trên xe tử vong tại chỗ, 4 người khác có thể đã chết đuối và 22 người sống sót nhờ bơi được vào bờ.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.