Xây nhà ở cho công nhân trong khu công nghiệp 'tiện lợi đôi đường'

Nhà ở cho công nhân lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất là mong ước của nhiều người. Phóng viên báo Tin tức đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội của Quốc hội về vấn đề này.

Hiện công nhân ở các khu công nghiệp đang rất thiếu chỗ ở, nhà ở. Có ý kiến cho rằng, cần bố trí quỹ đất phát triển nhà cho công nhân thuê ngay trong khu công nghiệp, ông có bình luận gì về vấn đề này? 

Thứ nhất, nói về thực trạng hiện nay thì có một thực tế là lực lượng công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX) đang gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có khó khăn về nhà ở. 

Chú thích ảnh
Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa.

Theo khảo sát mới nhất của Viện Công nhân Công đoàn ở 16 tỉnh, thành phố, thì 90% người lao động là công nhân công đoàn trong các KCN, KCX phải đi thuê nhà trọ; trong số đó có gần 50% công nhân công đoàn có nguyện vọng, mong muốn có chỗ ở ổn định, lâu dài để an cư lạc nghiệp tại KCN, KCX. 

Để giải quyết tình trạng này trong thời gian vừa qua, Đảng và Nhà nước đã có rất nhiều chính sách giải quyết nguyện vọng của công nhân. Theo tìm hiểu của tôi, trong các quy định của pháp luật, gần đây nhất là năm 2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định 35 quy định về KCN, KCX, trong đó có yêu cầu quy định phải dành 2% quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở, nơi lưu trú cho công nhân.

Hiện nay trong dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) đã sửa đổi rất nhiều các quy định về nhà ở xã hội trong Luật Nhà ở hiện hành. Ngoài ra, còn bổ sung thêm quy định nhà lưu trú cho công nhân. Hy vọng những chủ trương, chính sách này sớm được thể chế hóa và thực hiện đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của công nhân.

Luật Đất đai (sửa đổi) đang dự thảo có nội dung đảm bảo hài hòa về lợi ích giữa người sử dụng đất, nhà đầu tư và người quản lý, phải đảm bảo đồng thuận việc thu hồi đất và có sự tách bạch rõ ràng từ mục đích sử dụng đất để làm nhà ở cho công nhân thuê… Quan điểm của ông như thế nào về việc này?

Trước hết, theo quy định của Hiến pháp, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý và Hiến pháp cũng quy định chỉ được thu hồi đất trong những trường hợp nhất định; trong đó có những trường hợp là vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. 

Trong những trường hợp khi đầu tư xây dựng những nhà ở xã hội này chúng ta cần phải xác định rõ mục đích việc thu hồi đất (nếu có) phải trực tiếp phục vụ cho lợi ích công cộng. Đó là việc đảm bảo về chỗ ăn, chỗ ở cho công nhân lao động.

Tôi hoàn toàn ủng hộ việc chúng ta cần phải có tiêu chí, xác định rõ trong quy định của Luật Đất đai. Trên cơ sở đó làm căn cứ cho các văn bản hướng dẫn cụ thể những trường hợp nào được thu hồi đất để tạo quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội. Tuy nhiên, ngoài Luật Đất đai, lần này Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua hai Luật khác có liên quan trực tiếp đến vấn đề này. Đó là Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản; cần có sự tương thích các đạo luật này làm cơ sở pháp lý để chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân.

Chú thích ảnh
Khu nhà ở công nhân của Công ty than Hòn Gai (Quảng Ninh). Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Ông có đánh giá gì về nhận định: Thực tiễn cho thấy việc xây nhà lưu trú cho công nhân tại KCN mang lại nhiều lợi ích; giảm chi phí đi lại cho công nhân và doanh nghiệp; giảm ùn tắc giao thông; tiện lợi cho tổ chức sản xuất, nhất là khi có dịch bệnh, thiên tai…

Đúng như vậy. Như tôi đã trình bày từ đầu, nhu cầu để có một chỗ ở đối với công nhân lao động là rất lớn. Đó có thể là chỗ ở do người lao động sẽ mua, sở hữu hoặc chỗ ở đấy người ta ở tạm trong thời gian lao động. Không có gì lý tưởng hơn là chỗ ở gần chỗ làm việc để giảm được thời gian đi lại.

Nếu chỗ ở gần với nơi làm việc thì người lao động yên tâm công tác, gắn bó với KCN, KCX. Trên cơ sở đó, người lao động gắn bó với doanh nghiệp, chất lượng lao động năng suất cao hơn, đời sống người ta sẽ tốt hơn. Và đó cũng là mục đích cuối cùng của các chính sách cũng như quy định của Đảng, Nhà nước.  

Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm này và chúng ta cần hoàn thiện hành lang pháp lý, nhất là trong 3 Luật tôi vừa nêu, đó là: Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở để chúng ta có nhiều cơ sở pháp lý rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc đầu tư xây dựng nhà ở lưu trú cho công nhân.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Viết Tôn/Báo Tin tức (thực hiện)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.