Xây nhà máy sản xuất phân bón từ rác thải 420 tấn/ngày

Ngày 5/12, tại Khu liên hợp Xử lý chất thải Nam Bình Dương, đã khởi công nhà máy sản xuất phân Compost do Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE). Đây là nhà máy sản xuất phân bón từ rác thải đầu tiên ở Việt Nam.

Ngày 5/12, tại Khu liên hợp Xử lý chất thải Nam Bình Dương, đã khởi công nhà máy sản xuất phân Compost do Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE). Đây là nhà máy sản xuất phân bón từ rác thải đầu tiên ở Việt Nam.

Xây nhà máy sản xuất phân bón từ rác thải 420 tấn/ngày ảnh 1

Lễ khởi công xây dựng nhà máy.

Nhà máy sản xuất phân Compost có công suất 420 tấn/ngày có nguồn vốn tài trợ là 6,7 triệu euro do Chính phủ Phần Lan tài trợ vốn ODA. Đây là dự án nằm trong chuỗi hệ thống dự án xử lý rác thải khép kín tại Khu liên hợp Xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm đánh giá, dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân Compost sẽ góp phần giải quyết số lượng lớn rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và tạo nguồn phân bón cho ngành nông lâm nghiệp tỉnh Bình Dương. Dự án rất quan trọng nhằm phân loại rác thải để tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu rác để tái chế và sản xuất phân bón, góp phần tạo ra giá trị kinh tế, đồng thời giảm thiểu việc chôn lấp rác thải theo công nghệ thủ công chiếm nhiều diện tích đất và gây ô nhiễm lâu dài trong lòng đất.

Tin, ảnh: Dương Chí Tưởng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.