Xây dựng ý thức chấp hành pháp luật và thói quen ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông

Chỉ một sơ suất nhỏ, một phút giây lơ là, tai nạn giao thông sẽ gây ra đau thương mất mát cho gia đình và nỗi đau tinh thần không gì bù đắp được cùng nhiều hệ lụy xã hội.

“Không uống rượu bia khi tham gia giao thông; giảm tốc độ khi đến ngã tư, ngã ba, khúc cua, ngã rẽ; không lách vào những khe hở quá hẹp giữa hai xe; sử dụng gương chiếu hậu, đèn tín hiệu và đèn pha đúng cách; giữ khoảng cách an toàn với xe đi trước; tránh đi vào điểm mù của xe ô tô cỡ lớn; lưu ý khi đi đường cao tốc; nhường đường cho xe ưu tiên; sang đường đúng cách; tuân thủ luật giao thông và chỉ dẫn của lực lượng chức năng…”.

Đây là một số kỹ năng cần thiết để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông được Trung tá Đinh Minh Vương, Phòng Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tại Ngày hội “An toàn giao thông” năm 2023, diễn ra ngày 5/11.

Chú thích ảnh
Trung tá Đinh Minh Vương, Phòng Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu Luật Giao thông đường bộ tại Ngày hội. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Sự kiện do Phòng Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động, Đoàn thanh niên, Phòng Tư pháp và Công an Quận 5 phối hợp tổ chức nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

Trung Tá Đinh Minh Vương cũng chia sẻ cùng đông đảo thanh thiếu niên, công nhân, người lao động các nội dung về Luật Giao thông đường bộ, Pháp lệnh về an toàn giao thông, văn hóa tham gia giao thông, kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn; hành lang an toàn giao thông đường bộ...

Trung tá Đinh Minh Vương cũng chia sẻ những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông; hệ lụy từ việc không đội mũ bảo hiểm, lái xe sau khi đã uống rượu, bia, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, không đi đúng phần đường, làn đường quy định; hậu quả và những hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra đối với người bị nạn, gia đình và xã hội; các quy tắc khi tham gia giao thông; kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đúng pháp luật...

Chú thích ảnh
Người dân thực hành lái xe an toàn tại Ngày hội. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Thượng tá Lê Văn Lâm, Phó trưởng Công an Quận 5 chia sẻ, an toàn giao thông đang là vấn đề nóng và bức xúc của toàn xã hội. Từ thực tiễn, ngày 30/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, xử phạt; mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

“Hy vọng, Ngày hội “An toàn giao thông” sẽ mang lại những bài học thực tế, trực quan sinh động về việc chấp hành Luật giao thông đường bộ, hướng tới mục đích bảo vệ tính mạng của bản thân và mọi người xung quanh khi tham gia giao thông một cách bổ ích, sát với thực tiễn cuộc sống, để cùng góp phần thực hiện thượng tôn pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, Thượng tá Lê Văn Lâm chia sẻ.

Cùng với các chuyên đề về thực thi pháp luật, chia sẻ kinh nghiệm về an toàn giao thông, ngày hội còn có nhiều hoạt động sôi nổi thu hút đông đảo thanh niên, học sinh, công nhân, viên chức lao động và người dân tham gia tìm hiểu những quy định liên quan lĩnh vực giao thông; xây dựng ý thức chấp hành pháp luật và thói quen ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

Đông đảo thanh niên, học sinh người lao động còn được chia sẻ nhiều kinh nghiệm đảm bảo an toàn tính mạng khi tham gia giao thông; hướng dẫn cách đội nón bảo hiểm đúng cách để bảo vệ tính mạng cho bản thân và người dân; hội thi rung chuông vàng “Hiểu đúng - Làm đúng”; đồng thời tham gia các gian hàng tư vấn pháp luật; khu vực trò chơi tìm hiểu Luật giao thông; “Lái xe an toàn - Bảo toàn tính mạng”; “Phương tiện an toàn”; sửa chữa bảo dưỡng, bảo hành các loại xe mô tô, xe gắn máy…

Để thực hiện tốt năm "An toàn giao thông 2023", lan tỏa “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” Bí thư Đoàn phường 13, quận 5 Nguyễn Võ Nguyên Phú thiết kế sa bàn giáo dục vấn đề giao thông, xây dựng các tình huống xử lý an toàn giao thông cho thanh thiếu niên địa phương. Trong đó, nhấn mạnh các biển báo, biển chỉ dẫn trên các tuyến đường có vai rất quan trọng không chỉ giúp người tham gia đi đúng đường, hướng mà còn góp phần giảm thiểu tai nạn và nguy hiểm cho những người xung quanh.

Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.