Xây dựng vùng Tây Nguyên phát triển toàn diện

Ngày 14/1, tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tổ chức tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì hội nghị.

Ngày 14/1, tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tổ chức tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì hội nghị.


Năm 2012, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng kinh tế xã hội toàn vùng Tây Nguyên vẫn đạt được những kết quả đáng mừng: Tổng sản phẩm (GDP) tăng 11,8%, huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 11%, thu ngân sách tăng 9,26% so với năm 2011. Thu nhập bình quân đầu người đạt 26,9 triệu đồng (tương đương 1.287 USD). Toàn vùng Tây Nguyên đã giảm được 26.325 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 15,59% (giảm 3,18% so với cùng kỳ). Các xã, thôn, buôn nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số đã hoàn thành trên 96% kế hoạch hỗ trợ theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Khu vực miền núi giáp Tây Nguyên tiếp tục được Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ tốt yêu cầu sản xuất và đời sống. Khu vực miền núi giáp Tây Nguyên cũng đã có thu nhập bình quân đầu người đạt 12,4 triệu đồng (tăng 14,6% so với năm 2011), tỷ lệ hộ nghèo đã giảm 4,16%,...


Tổng kết hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang biểu dương những thành tích mà các tỉnh Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Bước sang năm 2013, Đại tướng nhấn mạnh, ngoài việc tiếp tục triển khai thực hiện 14 chuyên đề mà hội nghị đã đề ra, các tỉnh Tây Nguyên, các bộ, ban, ngành cần tập trung theo dõi, đôn đốc việc triển khai Quyết định số 936 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2020. Tập trung cao nhất vào hai việc trọng tâm tạo bước chuyển toàn vùng, đó là đầu tư nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (quốc lộ 14 cũ), giải quyết từng bước cơ bản số hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục rà soát thực trạng hạ tầng nông thôn, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, rừng, tình hình sản xuất, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ và đồng bào di cư đến ngoài kế hoạch để đề xuất những chủ trương, giải pháp căn cơ, lâu dài. Các tỉnh Tây Nguyên cần tiếp tục ưu tiên giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ một cách chủ động; giao rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng cho đồng bào; đầu tư giải quyết thủy lợi, khuyến nông, khuyến lâm, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật về vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa để đồng bào sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống đồng bào. Cần làm tốt công tác định canh định cư, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào kinh tế mới tiến đến chấm dứt tình trạng đồng bào di cư đến ngoài kế hoạch; phát triển văn hóa giáo dục, y tế ưu tiên chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hoàn thành việc xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng Tây Nguyên giai đoạn 2012 - 2020.


Đại tướng Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh, các tỉnh Tây Nguyên thực hiện tốt hơn nữa việc củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện, gần dân, sát dân, phấn đấu đến cuối năm 2013, các tỉnh Tây Nguyên có 100% thôn, buôn có chi bộ, có đảng viên.


*Chiều 14/1, đoàn công tác của Trung ương do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.


Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk báo cáo, Đại tướng Trần Đại Quang biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã đạt được. Trong bối cảnh chung của cả nước có những khó khăn nhưng kinh tế tỉnh Đắk Lắk vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch: Giá trị tổng sản phẩm xã hội đạt trên 15.180 tỷ đồng, tăng 8,57% so với năm 2011; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 25 triệu đồng; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 11.219 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 3.736 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu vượt kế hoạch...


Đại tướng Trần Đại Quang biểu dương Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị... Trong năm 2012, đã kết nạp được 3.584 đảng viên mới, thành lập mới 93 chi bộ tại 45 thôn, 19 buôn, 13 tổ dân phố, 10 trường học và 6 doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Đại tướng Trần Đại Quang cũng đánh giá cao các cấp ủy Đảng trong tỉnh Đắk Lắk đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) khá nghiêm túc, dân chủ, khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh, đặc biệt là đối với những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của các đơn vị.

Quang Huy

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.