Xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91, bàn giao Quốc lộ 50

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất bổ sung dự án “Xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên” vào dự án “Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng sông Cửu Long".

Xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất bổ sung dự án “Xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên” vào dự án “Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng sông Cửu Long" (dự án thành phần 4). Dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Úc tài trợ.

Mục tiêu tổng quát của dự án góp phần hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch, thực hiện chiến lược xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dự án sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và các tỉnh, thành lân cận; phát huy hiệu quả của các dự án đang được triển khai thực hiện và giảm thiểu ùn tắc giao thông và cải thiện an toàn giao thông trong khu vực dự án.

Dự án sẽ xây dựng 15,3 km đoạn tuyến tránh TP Long Xuyên (điểm đầu nối với đường dẫn vào cầu Vàm Cống từ Quốc lộ 80 đến nút giao Lộ Tẻ, điểm cuối tại điểm giao Quốc lộ 91); xây dựng 2,0 km kết nối từ Quốc lộ 91 vào tuyến tránh cũng như lên cầu Vàm Cống; cập nhật, điều chỉnh hồ sơ dự án đầu tư Tuyến nối Quốc lộ 91 (Quốc lộ 91) và tuyến tránh TP Long Xuyên.

Dự án được thực hiện trong 28 tháng (quý I/2018- quý II/2020) với tổng mức đầu tư 94,58 triệu USD.

Bàn giao dự án Quốc lộ 50 để TP Hồ Chí Minh triển khai đầu tư

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ Giao thông Vận tải bàn giao đoạn tuyến Quốc lộ 50 qua địa bàn TP Hồ Chí Minh để UBND TP Hồ Chí Minh triển khai đầu tư.

(TTXVN/Tin Tuc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.