Xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia an toàn, không có tội phạm và tệ nạn ma túy

Ngày 15/6, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ ra quân triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2026.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ phát động ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. 

Gia Lai có gần 90 km đường biên giới tiếp giáp hai tỉnh Ratanakiri và Stung Treng của Vương quốc Campuchia, với 1 cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và 7 xã biên giới gồm: Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Púch, Ia Mơ, Ia Chía và Ia O. Đây là khu vực tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự khi các đối tượng thường lợi dụng hoạt động xuất nhập cảnh, giao thương biên giới cùng hệ thống đường mòn, lối mở để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào nội địa.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 210 vụ với 450 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 2kg ma túy các loại. Dù tình hình trên tuyến biên giới cơ bản được kiểm soát, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hoạt động phạm tội phức tạp, đòi hỏi các lực lượng chức năng phải chủ động đấu tranh từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở.

Đợt cao điểm được triển khai trong thời gian 3 tháng, từ ngày 15/6 - 15/9/2026, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu ma túy, đấu tranh quyết liệt với các đường dây, tổ chức, đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới. Cùng với công tác tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy; phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường phối hợp giữa Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan khu vực XIV cùng các sở, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương trong kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, phát biểu tại Lễ ra quân.

Đợt cao điểm cũng gắn với mục tiêu thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. Theo kế hoạch, năm 2026, tỉnh phấn đấu hoàn thành tiêu chí “xã không ma túy” tại các xã Ia Pnôn, Ia Púch và Ia Mơ; năm 2027 hoàn thành tại các xã Ia Chía, Ia Dom và Ia Nan; đến năm 2028 hoàn thành tại xã Ia O, hướng tới 100% xã biên giới của tỉnh đạt tiêu chí “xã không ma túy”.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ ra quân, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách trước mắt vừa mang tính chiến lược lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đợt cao điểm lần này không chỉ nhằm kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia mà còn góp phần bảo đảm an ninh con người, an ninh xã hội và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, toàn lực lượng quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an về chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở; tập trung đấu tranh triệt xóa tận gốc các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy; kiên quyết không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên tuyến biên giới. Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường phải thực hiện nghiêm phương châm “5 rõ” gồm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, cán bộ, chiến sĩ để bảo đảm hiệu quả thực hiện.

Chú thích ảnh
Ngày sau Lễ phát động, các lực lượng chức năng tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng và triển khai các phương án đấu tranh tại các địa bàn trọng điểm.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng đã tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng và đồng loạt triển khai các phương án tấn công, trấn áp tội phạm tại các địa bàn trọng điểm. Với phương châm “Chủ động - quyết liệt - hiệu quả - không khoan nhượng với tội phạm ma túy”, Công an tỉnh Gia Lai quyết tâm cùng các cấp, ngành và nhân dân xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, ổn định, an toàn, không có tội phạm và tệ nạn ma túy.

Tin, ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.