Xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Phú Quốc

Ngày 29/4, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã diễn ra Lễ động thổ xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và khánh thành Đền thờ liệt sĩ thành phố Phú Quốc.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước thực hiện nghi thức động thổ xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại phường Dương Đông, là công trình quan trọng nhất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường trung tâm và Tượng đài Bác Hồ tại thành phố Phú Quốc. Công trình gồm: Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với tổng chiều cao 20,7 m, trong đó tượng Bác bằng đồng, cao 18 m; phù điêu bằng đá dài 63 m, cao 10,8 m; không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các công trình phụ trợ xây dựng trên diện tích 1.225 m².

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh: Theo nguyện vọng, tình cảm của Đảng bộ và nhân dân tỉnh, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phú Quốc nhằm nâng cao vị thế, vai trò lãnh đạo của Đảng, tôn vinh hình tượng Bác Hồ kính yêu và khẳng định mạnh mẽ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trước đó, tỉnh đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thi tuyển mẫu tượng đài Bác Hồ và phù điêu để chọn ra mẫu đáp ứng được mục đích, ý nghĩa và yêu cầu. Với chủ đề “Miền Nam trong trái tim tôi”, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện bằng ngôn ngữ điêu khắc tập trung diễn tả, khắc họa hình tượng vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa giản dị, chan hòa, gần gũi. Phần phù điêu đặt sau tượng được chạm khắc một số hình ảnh, địa danh tiêu biểu từ Vĩ tuyến 17 trở vào Nam và một số hình ảnh, địa danh tiêu biểu gắn liền với tỉnh Kiên Giang, khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành đền thờ liệt sĩ. 

Nhân dịp này, tỉnh Kiên Giang cũng tổ chức lễ khánh thành Đền thờ liệt sĩ thành phố Phú Quốc. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam... đã cắt băng khánh thành Đền thờ, dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Công trình được khởi công vào ngày 2/12/2021 với tổng mức đầu tư gần 44 tỷ đồng; tọa lạc tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Phú Quốc, phường Dương Đông.

Đền thờ liệt sĩ thành phố Phú Quốc có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc. Đây là công trình văn hóa - lịch sử, là biểu tượng để tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta; là sự ghi nhận, tôn vinh tinh thần kiên trung, bất khuất, sự hy sinh quên mình của các anh hùng liệt sĩ trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ khánh thành đền thờ liệt sĩ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Công trình Đền thờ liệt sĩ thành phố Phú Quốc được khánh thành như thêm một điểm tựa vững chắc, linh thiêng, tạo thêm nguồn sức mạnh của nhân dân Việt Nam đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thử thách, giữ vững độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, thành phố Phú Quốc tiếp tục làm tốt công tác quản lý, gìn giữ những công trình ghi công liệt sĩ; thực hiện thật tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ. Đặc biệt, thành phố quan tâm, chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, người có công với đất nước, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, đạo lý và truyền thống của người Việt Nam.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.