Xây dựng Trung tâm Logistics đường sắt ga Yên Viên

Ngày 16/9 tại Hà Nội, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR - Bộ GTVT) và Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận chuyển Indo Trans (ITL) đã ký kết thực hiện dự án xã hội hóa đường sắt Trung tâm Logistics - Ga Yên Viên.

Tổng Giám đốc VNR Vũ Tá Tùng cho biết: Trung tâm Logistics đường sắt ga Yên Viên sẽ ứng dụng công nghệ tiên tiến, giúp nâng cao năng lực xếp dỡ container và hàng hóa tại ga từ 3 -5 lần, tăng sản lượng hóa thông qua ga gấp 2- 3 lần; giảm thời gian tác nghiệp tại ga, từ đó, nâng cao hệ số quay vòng các đoàn tàu, giảm chi phí vận chuyển, tăng sản lượng và thu hút khách hàng mới.

Xây dựng Trung tâm Logistics đường sắt ga Yên Viên ảnh 1

Lễ ký kết.


Trung tâm Logistics ga Yên Viên sau khi hoàn thành sẽ trở thành cánh tay nối dài của cảng Hải Phòng và cảng CICT, cảng Cái Lân, khách hàng có thể làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, khai báo hải quan tại đây thay vì làm thủ tục tại cảng biển hay ga liên vận quốc tế đường sắt khác.
Trên cơ sở hiện trạng của ga Yên Viên và nhu cầu vận tải hàng hóa bằng đường sắt, công trình bãi hàng ga Yên Viên được thiết kế, đầu tư với quy mô diện tích gần 19.000 m2, mặt bãi bằng bê tông cốt thép dày 25 cm hoặc bê tông nhựa trên hai lớp cấp phối đá dăm; xây dựng thêm đường sắt H3 song song đường H1, chiều dài 345 m, đường lồng khổ 1.435 mm với 1.000 mm (lồng trái chung phải hướng Hà Nội - Đồng Đăng).

Xây dựng Trung tâm Logistics đường sắt ga Yên Viên ảnh 2

ITL kỳ vọng đưa ga Yên Viên trở thành ga đầu mối lớn nhất miền Bắc về trung chuyển hàng hóa.


Ngoài ra, cải tạo lại cụm yết hầu giữa đường 16 và đường H1; làm đường ray P43 dài 12,5 m, tà vẹt bê-tông dự ứng lực S2, tà vẹt bê-tông K3A liền khối… khai thác tối đa công suất bãi khoảng 1,8 triệu tấn hàng hóa.
Ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch HĐTV VNR khẳng định: Giai đoạn I dự kiến sẽ khởi công vào ngày 10/10/2015, với vốn đầu tư 90 tỷ đồng, trong đó, vốn góp 51 tỷ đồng (56%), còn lại là vốn vay. Khi đi vào khai thác, sẽ tăng năng lực thêm 5 - 6 sáu đôi tàu mới; trong đó, tuyến Yên Viên - Hải Phòng chạy thêm 2 -3 đôi tàu/ngày, tổng số lượng 264 TEUs; tuyến Yên Viên - Cái Lân chạy thêm 1 đôi/ngày, số lượng 88 TEUs; tuyến Yên Viên - Sóng Thần 3 đôi, số lượng 264 TEUs.
Theo thỏa thuận, Công ty ITL được quyền sử dụng và khai thác Trung tâm Logistics ga Yên Viên trong thời hạn 23 năm, sau đó, chuyển giao lại toàn bộ cho ngành Đường sắt. ITL cũng cam kết không yêu cầu bồi hoàn khi Nhà nước thu hồi bãi hàng để thực hiện dự án đường sắt trên cao (đoạn Ngọc Hồi - ga Yên Viên) trong thời hạn cho thuê.
Tiến Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.