Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương

Xuất phát từ việc chú trọng xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm, đến nay tỉnh Tuyên Quang đã có 17 Hợp tác xã (HTX) được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa.
Cũng nhờ đăng ký nhãn hiệu sản phẩm các mặt hàng như: Chè, cam sành, lạc, gạo, mật ong, bưởi... đã giúp nâng cao giá trị các sản phẩm này của tỉnh Tuyên Quang tăng trung bình từ 1,5 - 2 lần. Cùng với đó, đây còn là cơ hội mở ra để tiếp cận thị trường và hướng tới xây dựng thương hiệu sản phẩm an toàn, bền vững.
Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương ảnh 1

Cam sành Hàm Yên (Tuyên Quang) đã tạo được chỗ đứng trên thị trường.

Sản phẩm chè Bát Tiên của HTX nông nghiệp Mỹ Bằng huyện Yên Sơn là một trong những ví dụ điển hình. Trước khi đăng ký nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, HTX thu mua chè chế biến thủ công của người dân chỉ bán được với giá trung bình hơn 90.000 đồng/kg chè khô. Nhưng từ năm 2013, khi sản phẩm chè này được công nhận nhãn hiệu, giá trị sản phẩm đã tăng cao. Theo khảo sát thị trường, hiện chè Bát Tiên loại đặc biệt được bán với giá 1,3 triệu đồng/kg, loại 1 được bán với giá 500.000 đồng/kg và loại 2 là 300.000 đồng/kg.
Cũng giống như chè Bát Tiên, cam sành Hàm Yên trước đây giá bán rất thấp, chỉ khoảng 3.000 - 4.000 đồng/kg. Tuy nhiên, từ khi mặt hàng này lọt vào danh sách được đăng ký nhãn hiệu sản phẩm và được Tổ chức kỷ lục Việt Nam bầu chọn là 1 trong 50 trái cây nổi tiếng, giá trị nhất Việt Nam năm 2012; được Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam, tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo bình chọn (cấp Chứng thư cho các thương hiệu - nhãn hiệu nổi tiếng) vinh danh vào top 10 thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2013 đã khiến mặt hàng này tăng giá đột biến.
Thống kê cho thấy, Tuyên Quang hiện có 4.300 ha trồng cam, 8.000 ha trồng chè, 9.000 ha trồng mía… Để tiếp tục phát triển bền vững các thương hiệu sản phẩm, tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện các chương trình hỗ trợ chi phí đối với các HTX đăng ký nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, thực hiện các bước sản xuất đảm bảo chất lượng cũng như đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá thương hiệu sản phẩm.
Bài và ảnh: Vũ Quang Đán

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.