Xây dựng nông thôn mới vùng cao Quảng Nam

Con đường đất năm xưa dẫn vào trung tâm xã Ba, huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam nay đã được trải nhựa phẳng lì, uốn lượn qua những đồi keo, đồi chè ngút ngàn. Xã Ba có hơn 5.000 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào dân tộc Cơ Tu.
Cuối năm 2015, xã Ba trở thành xã nông thôn mới (NTM) đầu tiên của huyện Đông Giang. Việc xây dựng thành công NTM đã giúp đời sống của người dân nơi đây thật sự đổi thay.
Trước khi thực hiện chương trình xây dựng NTM, xuất phát điểm của xã Ba rất thấp, xã chỉ đạt 5 tiêu chí của chuẩn NTM; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 33%, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 6 triệu đồng/người/năm, cơ sở hạ tầng hầu như chưa có gì. Ông Phan Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Ba cho biết: Năm 2011, xã được tỉnh Quảng Nam chọn là xã điểm NTM. Triển khai nhiệm vụ này, bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, việc phát huy uy tín của các vị già làng, trưởng bản đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao của nhân dân trong xã. Việc thực hiện từng tiêu chí đều được bàn bạc công khai để lấy ý kiến của đảng viên và nhân dân, qua đó đưa ra những giải pháp thực hiện tốt nhất. Với đặc thù ở khu vực miền núi, nhu cầu nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng rất lớn, xã đã linh hoạt lồng ghép các nguồn vốn để triển khai xây dựng và huy động sự tham gia ngày công của nhân dân.
Xây dựng nông thôn mới vùng cao Quảng Nam ảnh 1

Học sinh đồng bào Cơ Tu được học ở những ngôi trường khang trang.

Xã Ba đã vận động người dân phát triển trồng cây keo lai, trồng các loại cây ăn quả như cam, chuối, nhân rộng những mô hình kinh tế tổng hợp vườn - ao - chuồng - rừng. Việc hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối với huyện Hòa Vang của thành phố Đà Nẵng cũng góp phần thúc đẩy giao thương buôn bán và tiêu thụ sản phẩm nông sản của địa phương. Đời sống của người dân ở xã Ba hôm nay đã thực sự bước sang trang mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 4,7%; đường sá, trường học, trạm y tế trên địa bàn xã đều được đầu tư khang trang, đạt chuẩn.
Nằm xa hơn về phía Tây của tỉnh Quảng Nam là xã Lăng. Đây là xã biên giới thứ 2 đạt chuẩn NTM của huyện Tây Giang. Do đặc điểm địa hình đồi núi dốc nên việc xây dựng NTM được bắt đầu bằng việc san ủi tạo mặt bằng tái định cư ổn định cho các thôn. Việc di dời các hộ về những ngôi làng mới cùng với việc thay đổi tập quán sản xuất cũ trước đây của người dân là một việc khó, nhưng nay đã hoàn thành. Những ngôi làng mới khang trang của đồng bào Cơ Tu được xây dựng, tạo nền tảng để quá trình xây dựng NTM của xã được thực hiện nhanh và bền vững. Hiện nay, 7 thôn của xã Lăng đều có đường ô tô chạy tận đến thôn, 98% dân số của xã được sử dụng điện lưới quốc gia.
Ông Bríu Hùng, Chủ tịch UBND xã Lăng cho biết: Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người hằng năm của người dân đạt gần 20 triệu đồng, nhiều gia đình đã có “của ăn của để.
Đỗ Trưởng

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.