Xây dựng nông thôn mới ở xã anh hùng Tam Kim

Từ thành phố Cao Bằng, vượt hơn 50 km đường đèo quanh co gấp khúc, chúng tôi đến xã anh hùng Tam Kim, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).
Từ thành phố Cao Bằng, vượt hơn 50 km đường đèo quanh co gấp khúc, chúng tôi đến xã anh hùng Tam Kim, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng). Nơi đây, 70 năm về trước, ngày 22/12/1944, dưới những tán cây cổ thụ trong khu rừng Trần Hưng Đạo, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Xây dựng nông thôn mới ở xã anh hùng Tam Kim ảnh 1

Quân đội tham gia làm đường giao thông nông thôn ở Tam Kim.

Ở Tam Kim những ngày này, trên mọi con đường từ xã cho đến các thôn, bản đều đỏ rực cờ hoa, người dân hào hứng thi đua sản xuất, lập thành tích kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Tam Kim có 13 xóm bản, 633 hộ, với 2.786 nhân khẩu thuộc hai dân tộc anh em Tày, Dao. Phát huy tinh thần hào hùng năm xưa, ngày nay người dân Tam Kim vận dụng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển quê hương cách mạng ngày càng giàu đẹp. Theo Chủ tịch UBND xã Tam Kim, ông Tô Thanh Hoạt, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đã thành lập các ban phát triển cấp thôn, xóm do các trưởng thôn, xóm hoặc người có uy tín làm trưởng ban để tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cùng làm. Xã xây dựng 4 xóm điểm là An Mã, Bản Um, Pác Dài và Nà Dủ để làm mẫu cho các xóm khác.
Xây dựng nông thôn mới ở xã anh hùng Tam Kim ảnh 2

Đường bê tông vào xóm Bản Um, xã Tam Kim.

Đặc biệt, trong phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Tam Kim được Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị hỗ trợ xây dựng nhiều công trình. Điển hình là hỗ trợ 100 triệu đồng cho 2 xóm Nà Hoảng, Nà Sang xây dựng hệ thống nước sinh hoạt; cấp 200 triệu đồng cho xóm Nà Sang xây dựng một nhà văn hóa cộng đồng; hỗ trợ 20 triệu đồng để trường Tiểu học Tam Kim xây 1 bể lọc nước cùng hệ thống nước tự chảy bằng ống nhựa dài 2 km; xây dựng cầu treo tại xóm Nà Dủ, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tri ân đồng bào quê hương cách mạng Tam Kim, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị đã xây 35 “Ngôi nhà 100 đồng” cho các đối tượng chính sách, người có công, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng do Ban Thanh thiếu niên quân đội phát động; xây dựng 5 nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ, mỗi nhà trị giá 350 triệu đồng; đặc biệt là hỗ trợ giống sản xuất cho 30 hộ nghèo trị giá 20 triệu đồng/hộ để phát triển kinh tế gia đình… cùng hàng chục trang thiết bị y tế cho trạm y tế xã, trang thiết bị dạy học trị giá hơn 1 tỷ đồng. Cuộc sống của người dân Tam Kim đang được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. 100% hộ mua được các phương tiện nghe nhìn, xe máy; 95% dân số của xã được sử dụng điện lưới quốc gia, trên 80% người dân được dùng nước sạch. Từ nguồn vốn 135 của Nhà nước, xã bố trí xây dựng các hệ thống nước sạch, giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất. Đến nay, trên 65% hộ dân tự trang bị máy cày bừa, máy xay xát. Cơ giới hóa nông nghiệp phát triển, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, người dân có thêm điều kiện để phát triển trồng trọt, chăn nuôi, nhiều hộ gia đình đầu tư chăn nuôi lợn nái, lợn thịt thương phẩm, mỗi năm thu vài chục triệu đồng. Nhờ đó, mỗi năm xã xóa được 30 - 35 hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt 7 triệu đồng/người/năm. Xây dựng nông thôn mới mặc dù còn khó khăn, nhưng Tam Kim đã thực hiện được 9 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.Bài và ảnh: Quân Trang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.