Xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới

Nhằm giúp đỡ đồng bào dân tộc S’tiêng nghèo vùng biên giới có nhà ở để "an cư lạc nghiệp", Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 phối hợp với huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) đã khởi công xây dựng thêm 11 căn nhà "Tình nghĩa quân - dân", thuộc Dự án định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn đặc biệt khó khăn Đăk Á, xã Bù Gia Mập. Thời gian hoàn thành dự kiến trước ngày 2/9/2020.
Chú thích ảnh
Lễ khởi công xây dựng nhà cho đồng bào dân tộc khó khăn về nhà ở. 

Dự án định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Đắk Á, xã Bù Gia Mập,  huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) có tổng diện tích 9,7 ha. Dự kiến đây sẽ là nơi định cư cho 120 hộ dân nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số không có nhà ở xã Bù Gia Mập.

Trong đợt xây dựng nhà lần này, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 và Ủy ban nhân dân xã Bù Gia Mập triển khai xây dựng 11 căn nhà cho các hộ dân. Mỗi căn nhà có diện tích 53m2 với tường xây, mái tôn, nền lát xi măng, kinh phí xây dựng là 80 triệu đồng/căn. Trong đó Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ kinh phí xây dựng 8 căn, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 hỗ trợ xây dựng 2 căn và chùa Đức Hạnh (xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập) vận động hỗ trợ xây dựng 1 căn.

Ngoài ra, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 còn đầu tư thêm 1 giếng khoan trị giá 100 triệu đồng để phục vụ nước sinh hoạt cho các hộ dân sau khi nhận nhà. Đại tá Đặng Công Bầu, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 cho biết: Dự án định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Đắk Á được thực hiện sẽ giải quyết kịp thời vấn đề thiếu đất ở, nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Bù Gia Mập, từ đó giúp các hộ dân ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo.

Dự án góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn; giúp đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, từng bước giảm nghèo, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng.

Bà Thị Hét (thôn Đắk Á) phấn khởi cho biết, gia đình bà có 7 nhân khẩu nhưng không có đất vườn sản xuất, hiện cả gia đình ở căn nhà lụp sụp. Do chồng mất sớm nên cuộc sống gia đình với 7 miệng ăn chỉ trông vào việc đi làm thuê cuốc mướn. "Được hỗ trợ xây dựng cho căn nhà ở kiên cố, gia đình tôi vui lắm. Cảm ơn các cấp, ngành đã tạo điều kiện giúp gia đình tôi xây nhà mới, bây giờ không còn nỗi lo mỗi khi mưa, gió nữa rồi" - bà Hét chia sẻ.

Dịp này, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 cũng trao tặng 40 phần quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo xã Bù Gia Mập, mỗi phần quà trị giá 600 ngàn đồng.

Tin, ảnh: K gửi H (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.