Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Phú Thượng, Hà Nội

Ngày 1/11, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội.
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất IA25, Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) được triển khai nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như Bộ Công an về việc chăm lo đời sống cho lực lượng vũ trang, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác và gắn bó với sứ mệnh phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Dự án IA25 tọa lạc trên khu đất rộng 18.142 m², thuộc quỹ đất 20% của khu đô thị Nam Thăng Long. Quy mô công trình gồm 3 tòa tháp cao từ 27 đến 40 tầng, thiết kế hiện đại, cung cấp 1.262 căn hộ từ 2 - 4 phòng ngủ, đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư của cán bộ, chiến sĩ và gia đình. Với mật độ xây dựng chỉ 37%, dự án ưu tiên phát triển không gian xanh, cảnh quan hài hòa và hệ thống tiện ích đồng bộ.

Phát biểu tại lễ khởi công, thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời cảm ơn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong những năm qua luôn quan tâm đầu tư, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho lực lượng Công an nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu hiện đại hóa theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, đã quan tâm triển khai một số dự án nhà ở dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an, góp phần giải quyết nhu cầu khó khăn về nhà ở, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần phát triển kinh tế, xã hội đất nước và trên địa bàn thành phố.

Chú thích ảnh
Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo triển khai công tác phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân và đạt được một số kết quả.

Với dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư và các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện dự án bảo đảm chất lượng, an toàn, đảm bảo tiến độ hoàn thành.

Tại buổi lễ, đại diện liên danh chủ đầu tư cho biết, với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công an và UBND Thành phố Hà Nội, cùng nỗ lực của các đơn vị tham gia, Dự án IA25 sẽ sớm hoàn thiện, trở thành khu nhà ở kiểu mẫu, góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ chiến sĩ và tô điểm thêm diện mạo của Thủ đô.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.