Xây dựng nền tư pháp công khai minh bạch

Ngày 12/8, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng về tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Ngày 12/8, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng về tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Xây dựng nền tư pháp công khai minh bạch ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng báo cáo về tình hình thực hiện Kết luận số 92 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của tỉnh Sóc Trăng. Cụ thể, số vụ án được phát hiện, khởi tố điều tra và kết quả xử lý tăng so với cùng kỳ năm ngoái; chất lượng điều tra, xử lý tội phạm được nâng lên; tình trạng án quá hạn được khắc phục. Ngoài ra, công tác kiện toàn, đổi mới tổ chức bộ máy cơ quan tư pháp tiếp tục được củng cố...

Phó Thủ tướng lưu ý, ở Sóc Trăng, việc trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng khá nhiều, còn để xảy ra việc đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội, chất lượng xét xử chưa cao, công tác đào tạo cán bộ về chuyên môn nghiệp vụ còn chưa được quan tâm đúng mức.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, trong thời gian tới tỉnh Sóc Trăng tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách tư pháp theo đúng Kết luận số 92 của Bộ Chính trị; quan tâm hơn nữa việc nâng cao nhận thức về tư pháp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, nâng cao chất lượng công tác điều tra truy tố, phát huy vai trò của tòa án, khắc phục tình trạng oan sai... Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Cải cách tư pháp không chỉ là chuyên môn mà còn là đạo đức, nghề nghiệp, là sự nghiệp đổi mới, xây dựng một nền tư pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, công khai minh bạch.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng và Công ty trách nhiệm hữu hạn, thương mại và dịch vụ Thành Tín (phường 9, thành phố Sóc Trăng) là một doanh nghiệp nổi bật của tỉnh Sóc Trăng trong việc xuất khẩu lúa gạo và giải quyết việc làm.

Làm việc với Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tại chùa Khleang, thành phố Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của Hội trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời lưu ý Hội tiếp tục quan tâm định hướng, nâng cao nhận thức, tư tưởng để nhân dân, đồng bào phật tử Khmer tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tích cực cùng chính quyền địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn, thương mại và dịch vụ Thành Tín, sau khi nghe lãnh đạo công ty báo cáo nhanh về tình hình sản xuất thời gian qua và những định hướng trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc vượt qua những khó khăn để góp phần giải quyết việc làm, vào sự phát triển của địa phương, đặc biệt là vấn đề tiêu thụ lúa gạo cho nông dân cả trong và ngoài tỉnh được thuận lợi hơn. Phó Thủ tướng lưu ý doanh nghiệp trong việc cải tiến chất lượng sản phẩm, nguồn nhân lực ngày càng chuyên nghiệp và cạnh trạnh theo hướng cùng phát triển.

Chanh Đa

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.