Xây dựng mô hình sinh kế giúp nâng cao thu nhập cho người dân vùng đặc biệt khó khăn

Trong khuôn khổ hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020, ngày 2/12, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái tổ chức hội thảo chuyên đề “Xây dựng mô hình sinh kế giúp nâng cao thu nhập cho người dân ở thôn, bản, ấp vùng đặc biệt khó khăn”.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Việt Dũng/TTXVN

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, Đảng, Nhà nước đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đặc biệt khó khăn, như ban hành Đề án 1385 về hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020.

Các chương trình, dự án phù hợp với vùng đặc biệt khó khăn như tái cơ cấu ngành nông nghiệp, liên kết sản xuất, phát triển ngành nghề nông thôn, hàng thủ công mỹ nghệ, du lịch cộng đồng, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân vùng đặc biệt khó khăn.  

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung bàn các giải pháp đa dạng sinh kế, như phát triển du lịch cộng đồng; thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với lợi thế của từng địa bàn; thúc đẩy phát triển hàng thủ công mỹ nghệ; hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng mô hình sinh kế...

Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đánh giá cao các ý kiến, tham luận, trong đó có nhiều ý tưởng, ý kiến, giải pháp hay, sáng tạo để tạo sinh kế cho người dân vùng đặc biệt khó khăn. Các bộ, ngành cần nghiên cứu, tìm ra được những mô hình kinh tế, loại hình phát triển phù hợp với địa phương; chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, lựa chọn mô hình phù hợp với nhu cầu thị trường; huy động sự đồng lòng ủng hộ của người dân, sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các nhà khoa học, doanh nghiệp.

Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách để khuyến khích phát triển kinh tế vùng đặc biệt khó khăn, trong đó tập trung hỗ trợ trồng cây dược liệu, trồng sả, trồng rừng sản xuất, phát triển đồ thủ công mỹ nghệ, xây dựng, phát triển các hợp tác xã, phát triển sản phẩm OCOP, phát triển du lịch cộng đồng…

Đức Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Vàng giảm sức hút trước áp lực lãi suất

Vàng giảm sức hút trước áp lực lãi suất

Giá vàng trong tuần từ ngày 19-24/10 đồng loạt chịu áp lực điều chỉnh, trong đó vàng thế giới ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong hơn bốn tháng và đánh mất ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce.

Tăng tỷ lệ truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử

Tăng tỷ lệ truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử

Xác định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ chính trị cấp bách nhằm tháo gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC), thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp trọng tâm.

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, thương mại Việt Nam - Mozambique

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, thương mại Việt Nam - Mozambique

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 23/10 tại thủ đô Maputo, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn đã có cuộc làm việc với Viện trưởng Viện Điều Mozambique (IAM) Jorge Vidigal Fole nhằm trao đổi về tình hình phát triển ngành điều và các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực này.