Kênh thông tin quan trọng đến vùng đặc biệt khó khăn

Các báo, tạp chí đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình đối với đồng bào vùng dân tộc, miền núi, góp phần làm thay đổi từ nhận thức đến tư duy, hành động.

Ngày 28/3, Ủy ban Dân tộc UBDT đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg ngày 16/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn”, giai đoạn 2017 - 2018, gồm 18 tờ báo, tạp chí và 1 đơn vị phát hành thực hiện. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì hội nghị.

Kênh thông tin quan trọng đến vùng đặc biệt khó khăn ảnh 1

Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định 59.

Theo đánh giá của UBDT, năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo và sự tham mưu, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng của UBDT và với các bộ, ngành liên quan, việc thực hiện Quyết định 59 có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản báo chí được cấp phát đến các đối tượng đảm bảo cả về chất lượng nội dung, đúng đối tượng, số lượng, địa chỉ và kịp thời gian quy định.

Việc Nhà nước tiếp tục cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn đã góp phần tuyên truyền hiệu quả, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những gương người tốt việc tốt, những mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi đến đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Các báo, tạp chí đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình đối với đồng bào vùng dân tộc, miền núi, góp phần làm thay đổi từ nhận thức đến tư duy, hành động. Hiệu quả đạt được của các ấn phẩm báo, tạp chí đến vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới, hải đảo là hết sức to lớn, được thể hiện trên nhiều mặt của đời sống xã hội. Qua đó đã góp phần giữ vững ổn định tình hình kinh tế- xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhân dân các dân tộc đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018, các báo, tạp chí tiếp tục tập trung tuyên truyền đến đồng bào các chủ trương, chính sách đối với vùng DTTS. Vận động đồng bào tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh biên giới. Bám sát thực tiễn, diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội đối với các lĩnh vực của cuộc sống.

Kênh thông tin quan trọng đến vùng đặc biệt khó khăn ảnh 2

Chuyên đề Dân tộc và miền núi của Báo Tin tức được đồng bào đón nhận.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nông Quốc Tuấn chỉ đạo các báo, tạp chí cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền đúng, trúng, hiệu quả cao, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đặc biệt là công tác phát hành đến đúng đối tượng; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Các phóng viên cần tăng cường hơn nữa, bám sát cơ sở, để phản ánh thực tiễn, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống kinh tế xã hội ở vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị, năm 2018 là năm kết thúc Quyết định 59, giai đoạn 2017 - 2018, các bộ, ngành và địa phương liên quan, các báo, tạp chí cần phối hợp với UBDT tổng kết, đánh giá nội dung, hình thức tuyên truyền, hiệu quả tuyên truyền của các báo, tạp chí để tổng hợp, tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo thực hiện giai đoạn tiếp theo.

Tin, ảnh: Trọng Thủy - Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.