Xây dựng mô hình kiểu mẫu cho phát triển lĩnh vực lúa gạo

Đề án một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, sẽ giúp An Giang hình thành và phát triển bền vững vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh và kết hợp tổ chức lại hệ thống sản xuất theo chuỗi giá trị.
Chú thích ảnh
Nông dân tỉnh An Giang thu hoạch lúa. Ảnh tư liệu: Công Mạo/TTXVN

Đây là thông tin được ông Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Trần Thanh Hiệp nêu ra tại Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (viết tắt là Đề án)” tại tỉnh An Giang.

Hội nghị do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang tổ chức sáng ngày 21/6 thu hút sự tham gia của đại diện Viện lúa IRRI; các sở, ngành; các doanh nghiệp sản xuất, liên kết, tiêu thụ lúa gạo; các hợp tác xã và nông dân sản xuất lúa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Trần Thanh Hiệp, hiện trong 3,9 triệu ha lúa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có 1 triệu ha tham gia Đề án đến năm 2030. Sau đó Đề án sẽ được tổng kết và tiếp tục nhân rộng. Ngoài mục tiêu quan trọng là tăng năng suất, chất lượng lúa, Đề án còn giúp giảm chi phí, giảm phát thải khí nhà kính, tăng trưởng xanh, hướng đến bền vững. Từ đó, góp phần đồng hành với cam kết của Thủ tướng Chính phủ về giảm phát thải ròng bằng không đến năm 2050.

“Đối với tỉnh An Giang, việc tham gia Đề án, ngành nông nghiệp tỉnh sẽ áp dụng các quy trình canh tác bền vững nhằm nâng cao thu nhập của người trồng lúa, giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái. Đề án cũng giúp tỉnh hình thành và phát triển ổn định các hợp tác xã, tổ hợp tác, đóng góp quan trọng vào chuỗi liên kết lúa gạo trên địa bàn; tăng dần tỷ lệ sản xuất có liên kết tiêu thụ qua từng năm thực hiện”, ông Hiệp cho biết.

Với điều kiện thuận lợi về đất đai, khí hậu, nguồn nước để canh tác lúa, An Giang hiện là một trong 2 địa phương đứng đầu cả nước về sản lượng lúa với hơn 4 triệu tấn lúa/năm, chỉ sau tỉnh Kiên Giang. Trên địa bàn tỉnh có nhiều nông dân giỏi, với trên 220 hợp tác xã, gần 1.000 tổ hợp tác và hơn 30 doanh nghiệp đầu tư vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa. An Giang kỳ vọng Đề án sẽ giúp tỉnh xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo điển hình, làm mô hình kiểu mẫu cho phát triển lĩnh vực lúa gạo tại tỉnh An Giang.

Theo kế hoạch, đến năm 2025, An Giang có vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp đạt diện tích canh tác 44.051 ha; lượng phân bón hoá học giảm 20%; lượng nước tưới so với canh tác truyền thống giảm 20%. Về tổ chức sản xuất, đến năm 2025 An Giang có 100% diện tích sản xuất vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp có liên kết giữa doanh nghiệp với tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc các tổ chức nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Toàn tỉnh có trên 35.000 hộ nông dân áp dụng quy trình canh tác bền vững; 70% rơm được thu gom khỏi đồng ruộng và được chế biến tái sử dụng. Lượng gạo xuất khẩu chất lượng cao và phát thải thấp chiếm trên 20% tổng lượng gạo xuất khẩu của toàn vùng chuyên canh.

Đến năm 2030, An Giang sẽ phát triển diện tích canh tác vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp đạt 152.198 ha. Trong đó, lượng phân bón hoá học giảm 30%; lượng nước tưới so với canh tác truyền thống giảm 20%. Đến năm 2030, An Giang có 200, hợp tác xã, tổ chức nông dân, liên hiệp hợp tác xã tham gia.

Trong đó, vùng chuyên canh lúa chất lượng cao An Giang sẽ có tỷ lệ cơ giới hóa đồng bộ đạt trên 70% diện tích; tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch dưới 8%. Riêng về thu nhập người trồng lúa, giá trị gia tăng trong chuỗi lúa gạo tăng 40%, trong đó tỷ suất lợi nhuận người trồng lúa đạt trên 50%. Lượng gạo xuất khẩu mang thương hiệu chất lượng cao, phát thải thấp chiếm trên 20% tổng lượng gạo xuất khẩu của toàn vùng chuyên canh.

Để đạt được mục tiêu trên, ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang cho biết, tỉnh sẽ tập trung quy hoạch và tổ chức lại sản xuất. Trong đó, tỉnh xác định quy mô vùng sản xuất lúa tập trung, nằm trong vùng quy hoạch đất chuyên trồng lúa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo đủ điều kiện để sản xuất ít nhất 2 vụ lúa/năm hoặc có thể sản xuất 2 vụ lúa có xen canh hoặc luân canh rau màu, thủy sản đảm bảo tiêu chí xây dựng vùng lúa chất lượng cao.

Theo ông Lâm, thời gian tới An Giang sẽ đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng, kết nối giao thông nội đồng và hệ thống giao thông liên vùng trong tỉnh; hoàn thiện và nâng cấp hệ thống thủy lợi tưới, tiêu nội đồng. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tỉnh cũng tập trung tổ chức lại sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị, hoàn thiện hệ thống MRV (đo đạc, báo cáo, kiểm tra) và có diện tích đủ điều kiện tham gia chi trả tín chỉ carbon…

Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.