Từ ngày 2-4/8, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hiển Khánh đã trực tiếp đào hố, dựng cột, lắp đặt 28 trụ đèn năng lượng mặt trời trên đoạn đường dài khoảng 500m thuộc tuyến Chợ Lời - Đại Thắng, qua 2 thôn Mai Hồng và Trung Thành. Đây là việc làm thiết thực góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân vào ban đêm, hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông, nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm trên địa bàn.
Bà Nguyễn Thị Mai, người dân thôn Trung Thành cho rằng, hệ thống đèn chiếu sáng đã tạo thay đổi rõ rệt đối với đời sống người dân trong khu vực. Trước đây, tuyến đường qua nhiều cánh đồng, vắng người và thiếu ánh sáng nên bà con ít khi đi lại vào ban đêm. Nay, ánh sáng từ những trụ đèn năng lượng mặt trời giúp tuyến đường sáng rõ, người dân thuận tiện, yên tâm hơn khi đi lại, đồng thời có thêm không gian để đi bộ, tập thể dục vào buổi tối.
Trước đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hiển Khánh chủ trì, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân triển khai, hoàn thành công trình chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời trên các tuyến đường: từ Quốc lộ 38B vào thôn Giáp Ba; nội đồng nối thôn Giáp Ba với thôn Bất Di; từ cổng chào thôn Mai Hồng đến Đền thờ Nữ tướng Mai Hồng. Công trình gồm 69 cột đèn năng lượng mặt trời, với tổng chiều dài các tuyến khoảng 1,5 km.
Từ chủ trương đến hành động, tinh thần đồng thuận của người dân đang góp phần đưa mô hình “Thắp sáng đường quê” lan tỏa tại các thôn ở xã Hiển Khánh. Tuyến đường nối thôn Thụy Hòa với thôn Mai Hồng dài 1,2km được người dân chung sức lắp đặt khoảng 40 cột đèn, hoàn thành và khánh thành vào dịp Quốc khánh 2/9. Công trình thiết thực phục vụ đời sống nhân dân, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, đồng thời tạo không gian sinh hoạt cộng đồng.
Ông Triệu Huy Hà, Trưởng thôn Mai Hồng nói, hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời được hoàn thành từ sự chung sức của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, con em xa quê và nhân dân trong thôn. Người góp kinh phí, người góp ngày công, cùng chung mục tiêu đưa ánh sáng về đường làng. Từ khi công trình đưa vào sử dụng, người dân đi lại vào ban đêm thuận tiện, an toàn hơn, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn trên địa bàn.
Đến nay, hơn 350 cột đèn năng lượng mặt trời đã được lắp đặt trên các tuyến đường ở xã Hiển Khánh, với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng, hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa. Đằng sau những con số ấy là sự chung sức của các tổ chức, lực lượng và nhân dân, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng quê hương sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh. Điểm đáng chú ý trong cách làm của địa phương là các đơn vị Công an, Quân sự, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ… và các thôn chủ động đăng ký, đảm nhận từng tuyến đường. Qua đó, mô hình từng bước trở thành phong trào chung, tạo sức lan tỏa từ cơ sở.
Ông Trần Đắc Sùng, Phó Chủ tịch UBND xã Hiển Khánh cho rằng, việc đưa hệ thống chiếu sáng vào sử dụng đã tạo chuyển biến rõ nét tại nhiều tuyến đường trên địa bàn. Ánh sáng không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của nhân dân mà còn góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa các nguy cơ phát sinh từ những khu vực thiếu ánh sáng. Trên cơ sở hiệu quả bước đầu, địa phương sẽ tiếp tục rà soát, huy động nguồn lực, từng bước mở rộng mô hình đến những tuyến đường chưa được chiếu sáng.
Không chỉ ở Hiển Khánh, tinh thần chung sức xây dựng những tuyến đường nông thôn sáng, an toàn đang được lan tỏa tại nhiều địa phương trong tỉnh Ninh Bình. Tại xã Vũ Dương, công trình “Thanh niên thắp sáng đường quê” tại thôn Phùng Xá và thôn An Hòa do Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh phối hợp Ban Thanh niên Công an tỉnh và Đoàn xã Vũ Dương thực hiện công trình trên khoảng 1 km đường với kinh phí gần 80 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa và sự đóng góp của nhân dân. Công trình góp phần tạo diện mạo khang trang cho khu dân cư và quan trọng hơn, qua mỗi công trình, vai trò của tuổi trẻ trong tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở được khẳng định, đưa hoạt động tình nguyện ngày càng gắn với nhu cầu thực tế của cộng đồng.
Theo bà Lương Thị Yến, Bí thư Đoàn xã Vũ Dương, mỗi công trình thanh niên hoàn thành không chỉ tạo ra một giá trị cụ thể cho cộng đồng mà còn là dịp để tuổi trẻ thể hiện trách nhiệm với quê hương. Thông qua những công trình “Thắp sáng đường quê”, tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tiếp tục được phát huy, góp phần xây dựng cảnh quan, bảo đảm an ninh, trật tự và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.