Xây dựng 'Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới'

Gia đình của nhiều cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn được đón một cái Tết đầm ấm trong những ngôi nhà còn thơm mùi vôi mới, được dựng xây từ chương trình “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”.

Xuân năm nay, niềm vui của nhiều cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn có hoàn cảnh khó khăn được nhân lên, bởi gia đình các anh được đón một cái Tết đầm ấm trong những ngôi nhà còn thơm mùi vôi mới, được dựng xây từ chương trình “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”.

Xây dựng 'Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới' ảnh 1

Trao tặng nhà cho cán bộ biên phòng Lạng Sơn.

Lập gia đình từ năm 2008, Thượng úy Nông Văn Tuấn, công tác tại Đội phòng chống tội phạm ma túy, Đồn Biên phòng Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, do hoàn cảnh khó khăn, nên chưa có nhà ở. Với điều kiện công tác, Thượng úy Nông Văn Tuấn luôn xa nhà, vợ con phải sống cảnh thuê trọ nay đây mai đó; vì vậy việc có được một ngôi nhà luôn là niềm mơ ước đối với gia đình anh. Trước hoàn cảnh khó khăn đó, Chương trình xây dựng “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát động đã hỗ trợ gia đình anh thực hiện niềm mơ ước bấy lâu. Được khởi công từ tháng 3 - 11/2014, ngôi nhà với diện tích 75 m2 đã hoàn thành dịp trước Tết Nguyên đán.

Cùng chung niềm vui mừng, phấn khởi, năm nay gia đình Thiếu tá Mã Thị Duyên, công tác tại Phòng Tham mưu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cũng được đón một cái Tết đầm ấm trong ngôi nhà mới được xây dựng từ Chương trình “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”. Thiếu tá Mã Thị Duyên xúc động cho biết: “Nếu không có sự hỗ trợ của chương trình, không biết đến khi nào tôi mới xây được ngôi nhà cho mình. Đây là động lực lớn để tôi vượt mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”.

Xây dựng 'Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới' ảnh 2

Hậu phương ổn định, biên giới bình yên.

Từ năm 1997 đến nay, do hoàn cảnh khó khăn, gia đình Thiếu tá Mã Thị Duyên chưa có nhà ở. Năm 2014, gia đình chị được hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”, cộng với ít vốn liếng tích cóp được và sự hỗ trợ của đồng đội, bạn bè, người thân, ngôi nhà mơ ước của gia đình chị Duyên đã hoàn thành.

Cùng với sự hỗ trợ từ nguồn Quỹ “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, năm 2014 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phát động ủng hộ Chương trình xây dựng “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”, được nhiều cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhiệt tình tham gia. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị, vì đồng chí, đồng đội góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới và an ninh, trật tự trên địa bàn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai chương trình. Theo đó, ngoài việc hỗ trợ những chiến sĩ định cư nơi biên giới, Chương trình còn giúp đỡ nhiều chiến sĩ xây dựng nhà, nơi người thân của họ đang công tác, sinh sống.

Năm 2014, toàn tỉnh Lạng Sơn đã vận động được trên 1,3 tỷ đồng, cùng với các nguồn hỗ trợ khác, hỗ trợ 33 cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn. Đến nay, 9 căn nhà được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, số còn lại đang tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.

Chương trình xây dựng “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” là việc làm có ý nghĩa nhân văn cao cả. Nhờ sự quan tâm của đồng đội, nghĩa tình của nhân dân, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã có được ngôi nhà mơ ước. Đó sẽ là nguồn động viên các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chắc tay súng bảo vệ bình yên bờ cõi, biên cương của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Thái Thuần

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.