Xây dựng lực lượng vũ trang Yên Bái vững mạnh, toàn diện

Sáng 26/6, tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (6/7/1945 – 6/7/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Trần Huy Tuấn đọc diễn văn kỷ niệm. 

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái được thành lập ngày 6/7/1945, tiền thân là Đội du kích Âu Cơ trong khu căn cứ cách mạng Vần - Hiền Lương. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang tỉnh luôn phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp tổ chức gần 200 trận đánh, tiêu diệt và bắt sống hơn 10.000 tên địch, bắn rơi 2 máy bay, góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến trường Tây Bắc. Lực lượng còn tích cực phục vụ hậu cần, mở hàng trăm km đường giao thông, huy động hàng triệu ngày công vận chuyển lương thực, đạn dược phục vụ chiến trường, đóng góp cho Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Chú thích ảnh
Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2, trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái. 

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, các lực lượng phối hợp với bộ đội chủ lực bắn rơi 115 máy bay, bắt 8 toán biệt kích, triệt phá nhiều tổ chức phản động. Toàn tỉnh tiễn đưa hơn 25.000 thanh niên lên đường nhập ngũ, cử trên 3.000 dân công tham gia phục vụ nhiệm vụ quốc tế, trực tiếp giúp nước bạn Lào.

Bước vào thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tham gia tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Trần Huy Tuấn tặng bức cờ thêu nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh. 

Với những đóng góp to lớn, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã được Đảng, Nhà nước và nước bạn Lào tặng nhiều phần thưởng cao quý: 38 tập thể, 11 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; 300 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; hàng chục nghìn tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại. Năm 2003, Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, lực lượng được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Trần Huy Tuấn đề nghị, trong bối cảnh hợp nhất tỉnh Yên Bái và Lào Cai từ ngày 1/7/2025, lực lượng vũ trang tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược về quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; chủ động điều chỉnh lực lượng, phương án huấn luyện, diễn tập sát thực tiễn; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược.

Chú thích ảnh
Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2, phát biểu tại Lễ Kỷ niệm. 

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái trong 80 năm qua. Trung tướng đề nghị lực lượng tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - quân sự trong tình hình mới; nêu cao cảnh giác cách mạng, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giữ vững an ninh, chủ quyền, không để xảy ra đột biến bất ngờ; phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Phạm Đức Duyên đã gắn và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái. Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn trao tặng bức cờ thêu chúc mừng lực lượng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống.

Tin, ảnh: Đinh Thùy (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.