Xây dựng lực lượng tinh nhuệ phòng, chống khủng bố

Ngày 22/11, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 25/2007/CT-TTg ngày 15/11/2007 (Chỉ thị số 25) của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới.

Ngày 22/11, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 25/2007/CT-TTg ngày 15/11/2007 (Chỉ thị số 25) của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.


Hội nghị đã nghe Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ Công an trình bày báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 25 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống khủng bố từ năm 2007-2012 và các phát biểu tham luận của đại diện Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những thành tích đã đạt được trong công tác phòng, chống khủng bố của các bộ, ngành và địa phương 5 năm qua; ghi nhận và đánh giá cao những chiến công xuất sắc của các lực lượng, đặc biệt là lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân trong công tác đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.


Chỉ rõ những thuận lợi và nguy cơ, thách thức đối với công tác phòng, chống khủng bố nói riêng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 25, coi đây là một công tác trọng tâm, thường xuyên và gắn bó mật thiết với nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục tham mưu cho Chính phủ có chính sách phù hợp, đảm bảo cho công tác phòng, chống khủng bố, biểu tình phá rối an ninh, bạo loạn ngày càng có hiệu quả.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống khủng bố và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nắm chắc tình hình, chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm khác, sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng chuyên trách, tinh nhuệ trong ứng phó với các tình huống xảy ra. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị các bộ, ngành và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ an ninh quốc gia, làm cho mọi người hiểu rõ những thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới, như khủng bố, phá hoại, bạo loạn chính trị…


Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý lực lượng chức năng quan tâm tới việc phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng công nghệ thông tin và Internet để chống phá, kích động, gây bạo loạn.


Thiện Thuật

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.