Xây dựng khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Ngày 20/6, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/9/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, Phó trưởng Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ Nguyễn Văn Toàn đề nghị thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang về nhiệm vụ chiến lược "Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; tăng cường lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp và sự phối hợp của cơ quan chức năng trong khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình. Các đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng, xây dựng sức mạnh tổng hợp cho lực lượng vũ trang; chủ động đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế, kết hợp quốc phòng, an ninh kinh tế xã hội, tạo cơ sở vật chất và nền tảng xã hội bền vững.

Các đơn vị tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình; xây dựng lực lượng chính quy tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh quan tâm, thường xuyên tham mưu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sẵn sàng chiến đấu phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các lực lượng vũ trang tăng cường phối hợp luyện tập các phương án xử lý tình huống theo chức năng nhiệm vụ; giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Qua 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình đã xây dựng chương trình hành động toàn diện về xây dựng khu vực phòng thủ; chăm lo xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong khu vực phòng thủ vững mạnh. Các đơn vị, địa phương làm tốt công tác tuyển quân; hằng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ; hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng đạt 100% kế hoạch năm.

Nổi bật là nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ các huyện, phường, thị trấn đã đạt được hiệu quả thiết thực, có tác dụng tích cực, góp phần phát triển các mục tiêu kinh tế, xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân; đồng thời củng cố tiềm lực cho xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Chính quyền và các cấp tỉnh Hòa Bình thường xuyên phối hợp, trao đổi với các tỉnh giáp ranh để hình thành các cụm an toàn, an ninh, cụm đoàn kết quân dân, tạo vành đai an toàn trong xây dựng thế trận ngay từ cơ sở. Đồng thời đầu tư hỗ trợ sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân trong khu vực phòng thủ. Các hoạt động thăm hỏi, động viên đối tượng chính sách được triển khai kịp thời, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu tích cực vươn lên trong học tập.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều tham luận, đánh giá về những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị định; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần thực hiện trong thời gian tới.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích, đóng góp tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP.

Lưu Trọng Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.