Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đô thị văn minh

Ngày 13/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu phố 5, phường Hà An, thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh).
Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu. 

Phát biểu tại Ngày hội, ông Vũ Hồng Thanh biểu dương những kết quả khu phố đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đô thị văn minh, gia đình văn hóa. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội mong bà con Khu phố 5 một lòng đoàn kết, giữ vững truyền thống quê hương, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, vươn lên làm giàu. Đồng thời, Khu phố 5 cần tập trung triển khai tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phấn đấu giữ vững Khu phố 5 không còn hộ nghèo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ban Công tác Mặt trận khu phố cần phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. Người dân khu phố cùng đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Bà Nguyễn Thị Loan, Trưởng Khu phố 5 cho biết, qua 2 năm dịch COVID-19, bà con không được tập trung đông đủ, hôm nay bà con trong khu được tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, mọi người rất phấn khởi. Trong thời gian tới, người dân Khu phố 5 cùng đoàn kết, phát huy vai trò xung kích xây dựng quê hương hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, xây dựng thị xã Quảng Yên trở thành thành phố trước năm 2025. Khu phố phấn đấu năm 2023 có 40 hộ thu nhập cao, 65 hộ thu nhập khá, 28 hộ có thu nhập trung bình ổn định. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98% trở lên; giữ vững tỷ lệ hộ dân sử dụng dịch vụ thu gom rác thải đạt 100%...

Chú thích ảnh
Khu phố 5, phường Hà An, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) ra mắt mô hình điểm cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Ông Vũ Trọng Ái, người dân Khu phố 5 chia sẻ, dịp này người dân được ôn lại truyền thống Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tổng kết 1 năm của khu phố, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa.

Tại Ngày hội, Khu phố 5 đã ra mắt mô hình điểm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn mới; phát động cộng đồng dân cư hưởng ứng thi đua góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của khu dân cư năm 2023; tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu phố 5, phường Hà An (Quảng Ninh). 

Khu phố 5, phường Hà An có 142 hộ gia đình với 585 nhân khẩu. Trong những năm qua, các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, khu phố văn hóa, nông thôn mới, vì người nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân được khu phố quan tâm và từng bước trở thành phong trào thi đua sâu rộng, nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo sức lan tỏa lớn. Đời sống văn hóa tinh thần, vật chất của người dân không ngừng được nâng cao; khu phố không còn hộ cận nghèo.

Người dân Khu phố 5 đã tích cực đóng góp xây dựng khu phố như làm sân nhà văn hóa, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, camera giám sát, làm đường ngõ, làm đường nông thôn…

Tin, ảnh: Đức Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.