Xây dựng kế hoạch khắc phục sự cố rò rỉ đường ống dẫn nước ở thủy điện A Lưới

Vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 1/1/2021 Nhà máy thủy điện A Lưới phát hiện sự cố rò rỉ nước từ đường hầm tại cao trình 177 trên mái taluy chính diện nhà máy, lưu lượng khoảng 3-5 m3/s, nước chảy tràn xuống nhà máy, ngập sân nhà máy khoảng 30cm kéo theo bùn đất và đá.
Chú thích ảnh
Công trình thủy điện A Lưới ở Thừa Thiên-Huế. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Ngày 2/1, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức theo dõi sát diễn biến, khảo sát đánh giá nguyên nhân để xây dựng kế hoạch khắc phục sự cố đảm bảo an toàn Nhà máy thủy điện A Lưới đồng thời rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du, đặc biệt trong trường hợp xảy ra mưa lũ bất thường; tổ chức trực ban nghiêm túc, tổng hợp kết quả đánh giá, kế hoạch xử lý sự cố báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

Theo báo cáo số 01/BC-PCTT ngày 2/1/2021 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 1/1/2021 Nhà máy thủy điện A Lưới phát hiện sự cố rò rỉ nước từ đường hầm tại cao trình 177 trên mái taluy chính diện nhà máy, lưu lượng khoảng 3-5 m3/s, nước chảy tràn xuống nhà máy, ngập sân nhà máy khoảng 30cm kéo theo bùn đất và đá (nước chưa tràn vào sàn kỹ thuật của nhà máy).

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo các ngành, địa phương và chủ đập khẩn trương triển khai phương án ứng phó sự cố công trình để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Công ty Cổ phần thủy điện Miền Trung (Chủ đầu tư) đã đóng cửa nhận nước tại lòng hồ thủy điện A Lưới, ngừng chạy máy phát điện; thông báo đến điều độ, thực hiện dừng chạy máy, cắt điện khẩn cấp và thực hiện các biện pháp an toàn; thông báo đến các cơ quan chức năng theo quy định về sự cố; tổ chức theo dõi và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhà máy. Đến sáng 2/1/2021, tình hình tại khu vực nhà máy đã cơ bản được kiểm soát, nước rò rỉ đã giảm nhiều, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có lệnh vận hành số 466/PCTT ngày 1/1/2021 về vận hành điều tiết về hạ du huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; ban hành Công văn số 467/PCTT ngày 1/1/2021 về việc đảm bảo an toàn tại khu vực đường ống cấp nước thủy điện A Lưới.

Ngay trong sáng 1/1/2021, Sở Công Thương đã phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, UBND huyện A Lưới và các cơ quan liên quan kiểm tra hiện trường khu vực nhà máy và đã có báo cáo số 01/SCT-NL ngày 1/1/2021 gửi lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh báo cáo về tình hình sự cố.

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay không có mưa, mực nước các sông đang ở mức dưới báo động 1; tất cả các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đang vận hành bình thường đảm bảo an toàn.

Công trình thủy điện A Lưới có dung tích toàn bộ 60,2 triệu m3, dung tích hữu ích 24,4 triệu m3; Số tổ máy 02 tổ; Tổng công suất là 170MW; Tràn xả lũ về hạ du qua tỉnh Sê Kông, Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào; lưu lượng dòng chảy qua phát điện đổ vào sông Bồ, dẫn vào Thủy điện Hương Điền. Thủy điện A Lưới vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1606/QĐ-TTg ngày 13/11/2019.

Thắng Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.